Tin mới

ĐT Việt Nam vs Malaysia: Quang Hải và đồng đội từng bị đối phương 'chém đinh chặt sắt' thế nào?

Thứ năm, 10/10/2019, 09:58 (GMT+7)

Trong những lần đối đầu trước giữa ĐT Việt Nam vs Malaysia, thầy trò HLV Park Hang Seo rất thường xuyên bị đối phương chơi xấu với những tình huống vào bóng thô bạo.

Vào 20h00 tối nay, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào trận đấu thứ 2 tại vòng loại World Cup 2022. Đối thủ của ĐT Việt Nam là ĐT Malaysia, một đội tuyển đã từng đối đầu rất nhiều lần trong quá khứ.

Đây là cuộc so tài chiến thuật đỉnh cao giữa 2 HLV Park Hang Seo và HLV Tan Cheng Hoe. Phát biểu trước trận đấu, cả 2 đều giành những sự tôn trọng nhất định cho đối thủ và đánh giá sức mạnh của đôi bên đã tăng tiến rất nhiều sau lần gặp nhau trước.

Đối đầu với Malaysia trên sân nhà, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ phải rất cảnh giác với hàng tấn công cực mạnh gồm nhiều cái tên nhập tịch bên phía đối phương. Ngoài ra, ĐT Việt Nam cũng không thể không đề phòng với những tình huống phạm lỗi có phần thô bạo, dễ dẫn đến chấn thương từ phía đối thủ.

Còn nhớ trong các trận đấu AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam cũng đã rất nhiều lần nếm những pha "chặt chém" của đối thủ. Điển hình nhất là ở trận đấu thuộc vòng bảng AFF Cup 2018, Công Phượng đã có một tình huống bị cầu thủ số 3 bên phía Malaysia - Shahrul Saad thúc cùi chỏ thẳng vào ngực.

Công Phượng bị đối phương thúc cùi chỏ và nằm sân vô cùng đau đớn. Ảnh: Internet

Hay như ở trận chung kết AFF Cup 2018 lượt đi trên sân đối thủ, các CĐV Việt Nam đã vô cùng bức xúc với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Chris Beath với những tình huống nương tay với cầu thủ Malaysia. Quang Hải là người hiểu rõ điều này nhất bởi anh đã trở thành mục tiêu phạm lỗi rất nhiều của đối phương.

Quang Hải luôn là mục tiêu để các cầu thủ Malaysia phạm lỗi. Ảnh: Internet

Vì vậy trong cuộc đối đầu tối nay, sẽ không ngạc nhiên khi các cầu thủ Malaysia sẽ tiếp tục thể hiện lối đá rát, thậm chí có phần thô bạo để ngăn cản các pha lên bóng của ĐT Việt Nam.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news