Tin mới

Dự báo thời thời tiết hôm nay 13/7: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất chạm mốc 39 độ

Thứ tư, 12/07/2023, 21:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 13/7 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục đối diện với nền nhiệt cao, nắng nóng gay gắt khi chạm ngưỡng 39 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Dự báo thời tiết hôm nay 7/7 nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Các khu vực này cũng cần đề phòng mưa dông bất chợt vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 12/7 và ngày 13/7:

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Khu vực Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 37-39 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Hòa Bình 37-39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ, riêng khu vực vùng núi 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ; riêng đồng bằng 36-39 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news