Tin mới

Dự báo thời tiết 22/12: Sáng sớm và đêm trời rét, ngày nắng ấm

Thứ tư, 22/12/2021, 06:36 (GMT+7)

Bản tin dự báo thời tiết 22/12, trời Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng...

HÀ NỘI

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.

Dự báo thời tiết 22/12: Sáng sớm và đêm trời rét, ngày nắng ấm - Ảnh 1

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ

NAM BỘ

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news