Tin mới

Dự báo thời tiết 21/12: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù 

Thứ ba, 21/12/2021, 08:26 (GMT+7)

Bản tin dự báo thời tiết hôm nay 21/12, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng...

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ.

Dự báo thời tiết 21/12: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù 
Dự báo thời tiết 21/12: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù 

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, phía Nam 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news