Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay 19/7: Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, Bắc Bộ mưa to

Thứ ba, 18/07/2023, 21:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 19/7, do ảnh hưởng của bão số 1 Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Dự báo thời tiết hôm nay 19/7 Bắc Bộ mưa to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 4-5.

Riêng vùng ven biển khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Hướng đi của bão số 1. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Hướng đi của bão số 1. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo thời tiết đêm 18/7, ngày 19/7:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 4-5.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, có mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 4-5; riêng vùng ven biển khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news