Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay 5/7: Bắc Bộ mưa giông vào chiều tối, Trung Bộ nắng mạnh

Thứ ba, 04/07/2023, 21:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 5/7 Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đối diện nắng nóng vào ban ngày, riêng Bắc Bộ chiều tối đề phòng mưa dông bất chợt.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Dự báo thời tiết hôm nay 5/7 nắng nóng tiếp tục bao trùm trên cả nước. Trong đó Trung Bộ có nền nhiệt cao nhất cả nước, ngày dao động từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Bắc Bộ ngày oi nóng, chiều tối đề phòng mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết đêm 4/7, ngày 5/7:

Khu vực Hà Nội:

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ; riêng Lào Cai và Hòa Bình 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng; riêng khu vực vùng núi đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-37 độ; phía Nam 32-35.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news