Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước từ 2-12/12: Mưa vài nơi, trời rét

Thứ sáu, 02/12/2022, 06:07 (GMT+7)

Bản tin dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời gian từ 2-12/12: Bắc Bộ có mưa vài nơi; Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm rét hại.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, Dự báo thời tiết các khu vực hôm nay và trong 24 đến 48 giờ tới: 

Bắc Bộ: có mưa vài nơi, riêng đêm nay và sáng sớm mai (02/12) có mưa rải rác. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An: có mưa rào vài nơi; riêng đêm nay (01/12) có mưa rải rác, cục bộ có mưa to. Trời rét.

Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước từ 2-12/12: Mưa vài nơi, trời rét
Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước từ 2-12/12: Mưa vài nơi, trời rét

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình: đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; sau mưa giảm dần. Trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 02/12 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 03 đến ngày 11/12:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: đêm 04-05/12 và từ 08-09/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 03-10/12 trời rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày 03/12 trời rét đậm, rét hại.

Trung Trung Bộ: từ đêm 03-10/12, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Nam Trung Bộ: từ đêm 03-04/12, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Thời kỳ từ 7-10/12 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ: từ đêm 03-04/12 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Thời kỳ từ 7-10/12 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết hôm nay 2/12:

Hà Nội thời tiết hôm nay trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ từ 12-17 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 10-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ từ 5-17 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 14-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Tây Nguyên trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Nam Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news