Tin mới

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 16/9: Hà Nội mưa lớn

Thứ hai, 16/09/2019, 09:21 (GMT+7)

Khu vực Hà Nội xuất hiện mưa rào và rải rác có nơi có dông, nền nhiệt giảm dần, phổ biến ở mức từ 29-31 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Khu vực Nam Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to nhiều nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở mức từ 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối.

Hà Nội mưa lớn, nền nhiệt giảm dần. Ảnh: Internet

Thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 22 - 25 độ, cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 24 - 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vựcHà Nội xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trưa và chiều ở mức 32-34 độ C.

Khu vực từ ThanhHóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nền nhiệt dao động từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và giông vài nơi; phía nam chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, phía Nam xuất hiện mưa, mưa vừa nhiều nơi mưa to và rải rác có dông, ngày mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ mưa vừa, mưa to nhiều nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 23 - 26 độ; cao nhất từ  28 - 31 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news