Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 25/8: Bắc và Trung Trung bộ có mưa lớn, đề phòng lốc, sét

Chủ nhật, 25/08/2019, 08:15 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc bộ và Trung trung bộ ngày hôm nay tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, rãnh áp thấp có trụ đi qua Bắc Trung bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa: Báo tin tức

Dự báo thời tiết cho từng vùng trên cả nước ngày 25/8:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 51 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, Phía Bắc có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía nam có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, phía Nam có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news