Tin mới

Dùng cưa điện phá băng tìm 100 con bò chết trong hồ

Thứ sáu, 16/01/2015, 15:19 (GMT+7)

Hơn 100 con bò trong một trang trại tại vùng ranh giới giữa bang Nam Dakota và Nebrasba, Mỹ đã bị sụt hố băng và chết khi đang tìm nơi tránh bão tuyết. Hình ảnh xác những con bò đen ngòm trên con sông đóng băng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hơn 100 con bò trong một trang trại tại vùng ranh giới giữa bang Nam Dakota và Nebrasba, Mỹ đã bị sụt hố băng và chết khi đang tìm nơi tránh bão tuyết. Hình ảnh xác những con bò đen ngòm trên con sông đóng băng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

 

Một trận bão tuyết mạnh đêm 7/1 buộc khoảng 100 con bò phải tìm nơi trú ẩn gần hồ Whte Clay. Tuy nhiên, do trọng lượng của chúng lớn nên các con vật đã bị sụt trong băng và chết.

Chủ nhân của bầy gia súc dùng cưa điện để phá băng, tìm bò chết

Hai anh em Mike và Pat Carlow là chủ sở hữu đàn gia súc trên. Họ phát hiện ra cảnh tượng khủng khiếp trên vào sáng 8/1, khi vừa ăn xong bữa sáng.

Ban đầu, Pat đã rất khó khăn để đi tìm đàn bò. Tuy nhiên, sau đó ông phát hiện đàn bò của mình đã chết trên hồ băng khi nhìn thấy những mảng màu đen nổi trên nền băng trắng xóa. Pat đã đổ bệnh ngay sau đó.

Xác bò trên hồ nước đóng băng White Clay tại vùng ranh giới giữa bang Nam Dakota và Nebrasba, Mỹ

Hai anh em Carlow đã phải dùng cưa điện, đục, cuốc, xẻng để bới tìm 100 con bò sau khi chúng chết trên hồ đóng băng.

Video tham khảo :Cận cảnh cô gái bắt hàng trăm con rắn bằng tay không:

Mike Carlow chia sẻ với Rapid City Journal rằng ông chưa bao giờ chứng kiến tình huống tương tự trong suốt 40 năm trong nghề.

Hai anh em Carlow sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm hết xác số bò bị chết

Anh em nhà Carlow tổn thất khoảng 300.000 USD trong vụ này vì đàn gia súc không có bảo hiểm.

 

Theo Yên Yên (Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news