Tin mới

Dùng lựu đạn làm chày giã hạt suốt 25 năm mà không biết

Thứ bảy, 24/12/2016, 16:06 (GMT+7)

Một người nông dân Trung Quốc đã tá hỏa khi phát hiện chiếc chày mà ông dùng giã hạt óc chó suốt 25 năm qua thực chất là một quả lựu đạn.

Một người nông dân Trung Quốc đã tá hỏa khi phát hiện chiếc chày mà ông dùng giã hạt óc chó suốt 25 năm qua thực chất là một quả lựu đạn.

Theo China People’s Daily, hồi đầu tháng 12, một người đàn ông họ Ran, sinh sống tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, mang một quả lựu đạn đến giao nộp cho cảnh sát địa phương.

Ông Ran cho biết được một đồng nghiệp tặng một đồ vật lạ bằng kim loại vào năm 1991 khi đang làm việc tại tỉnh Hà Bắc. Ông đã sử dụng món quà này để giã các loại hạt trong suốt 25 năm mà không hề biết nó là lựu đạn.

Quả lựu đạn được người đàn ông Trung Quốc giao nộp cho cảnh sát.  Ảhh: China People’s Daily

Gần đây, khi nhìn thấy hình vẽ minh họa trong một tài liệu về việc cấm tàng trữ và sử dụng vũ khí tại nhà, ông mới biết món đồ kia là lựu đạn có thể gây chết người khi va chạm và phát nổ.

Rất may cho người đàn ông này là trong 25 năm qua, dù đập rất nhiều vỏ hạt óc chó nhưng quả lựu đạn vẫn chưa phát nổ dù có chất nổ bên trong.

Báo cáo của cảnh sát địa phương gọi ông Ran là người liều lĩnh.

"Quả lựu đạn này còn an toàn hơn một chiếc Samsung", một cư dân mạng Trung Quốc bình luận hài hước.

[mecloud]MmceF8TPhZ[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news