Tin mới

Được trả tự do sau 48 năm thụ án tử hình

Thứ năm, 27/03/2014, 14:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Iwao Hakamada, người Nhật, đã bị kết án tử hình vì tội giết người rùng rợn vào năm 1966. Mới đây, tòa án quận Shizuoka đã quyết định tái thẩm và trả tự do cho người đàn ông này.

(Tinmoi.vn) Iwao Hakamada, người Nhật, đã bị kết án tử hình vì tội giết người rùng rợn vào năm 1966. Mới đây, tòa án quận Shizuoka đã quyết định tái thẩm và trả tự do cho người đàn ông này.

 

Iwao Hakamada, tử tù phục vụ lâu nhất thế giới đã được tái thẩm và trả tự do sau 48 năm ngồi tù vì tội giết người dã man.

Tòa án quận Shizuoka đã quyết định tái thẩm trường hợp của Iwao Hakamada, 78 tuổi, sau khi những nghi ngờ nổi lên quanh vụ án của ông. 

Được trả tự do sau 48 năm thụ án tử hình

Bà Hideko Hakamada, chị gái ông Iwao Hakamada đang cầm bức ảnh của em trai trước khi thụ án tù

Năm 1966, Iwao Hakamada bị kết án vì tội cướp của và giết rùng rợn ông chủ của mình và toàn bộ gia đình người này, sau đó phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà của họ.Sau khi điều tra lại vụ án, tòa án quyết định ngừng thi hành án tử hình và giam giữ đối với Iwao Hakamada. 

Ông là người thứ 6 kể từ khi kết thúc Thế chiến II nhận được một phiên tòa tái thẩm sau khi bản án tử hình được xác nhận. Trường hợp của ông sẽ làm tăng sự phản đối đối với hình phạt tử hình tại quốc gia này. 

L.H (Theo Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news