Tin mới

Dương Khiết Trì: Nhật Bản đừng "đe dọa" Trung Quốc

Thứ tư, 24/08/2016, 09:41 (GMT+7)

Phát biểu trước các chính trị gia trẻ của Nhật Bản hôm 23/8, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã kêu gọi Tokyo hãy đóng vai trò phát triển quan hệ song phương chứ "đừng đặt ra mối đe dọa" cho nhau.

Phát biểu trước các chính trị gia trẻ của Nhật Bản hôm 23/8, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã kêu gọi Tokyo hãy đóng vai trò phát triển quan hệ song phương chứ "đừng đặt ra mối đe dọa" cho nhau.

Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ảnh: Reuters

Tân Hoa xã dẫn lời ông Dương Khiết Trì cho biết Trung Quốc hy vọng Nhật Bản sẽ đóng vai trò tích cực trong việc phát triển quan hệ song phương thông qua việc giải quyết một cách thích đáng những vấn đề nhạy cảm.

Phát biểu tại Bắc Kinh, ông Dương ói với các chính trị gia trẻ của Nhật Bản rằng Tokyo nên hành xử chân thành với Bắc Kinh trên tinh thần "Trung Quốc và Nhật Bản là những đối tác, không nên đặt ra mối đe dọa cho nhau".

Ông cũng kêu gọi Nhật Bản tăng cường hợp tác thực tế hơn với Trung Quốc và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

"Trung Quốc luôn có quan điểm đào sâu quan hệ song phương trên cơ sở "4 tài liệu chính trị" và "thỏa thuận nguyên tắc 4 điểm" mà 2 bên đã đạt được", ông Dương nói.

Đoàn chính trị gia Nhật Bản do ông Kiyohiko Toyama, một thành viên của đảng New Komeito dẫn đầu đang công du Trung Quốc.

Cùng ngày, tờ Tân Hoa xã đã có bài đăng chỉ trích chuyến thăm tàu sân bay Mỹ của tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà  Tomomi Inada. 

"Những lời lẽ "công kích", sử dụng vũ khí là trái với hiến pháp về hòa bình của Nhật Bản- một điều khoản quan trọng trong đó ghi rõ rằng "các lực lượng quân sự trên đất, biển và lực lượng không quân cũng như các tiềm năng gây chiến tranh khác, sẽ không bao giờ được duy trì", Tân Hoa xã viết.

Nhật Bản và Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. 

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news