Tin mới

Duterte đối mặt nguy cơ bị luận tội sau khi thừa nhận giết nghi phạm ma túy

Thứ năm, 15/12/2016, 15:52 (GMT+7)

Phe đối lập Philippines đã lên tiếng đòi luận tội Tổng thống Duterte sau khi nhà lãnh đạo này thừa nhận từng đích thân giết chết nghi phạm ma túy để làm gương cho cảnh sát khi còn giữ chức thị trưởng thành phố Davao.

Phe đối lập Philippines đã lên tiếng đòi luận tội Tổng thống Duterte sau khi nhà lãnh đạo này thừa nhận từng đích thân giết chết nghi phạm ma túy để làm gương cho cảnh sát khi còn giữ chức thị trưởng thành phố Davao.

Theo Inquirer, trong cuộc gặp các lãnh đạo doanh nghiệp hôm 12/12, Duterte nói rằng, khi còn là thị trưởng Davao, ông thường đích thân tuần tra qua các con phố bằng xe gắn máy để tiêu giệt tội phạm nhằm chứng minh với lực lượng thực thi pháp luật địa phương sự quyết liệt của ông.

Thượng Nghị sỹ Leila de Lima, một người thường xuyên chỉ trích Duterte, cho rằng thú nhận này có thể là bằng chứng để luận tội ông.

Thượng Nghị sỹ Richard Gordon, người đứng đầu Ủy ban Tư pháp Thượng viện Philippines cũng cho rằng chính ông Duterte đã mở ra khả năng bị luận tội vì phát ngôn gây tranh cãi đó.

Tổng thống Philippines Duterte thừa nhận từng "đích thân" giết nghi phạm ma túy khi còn giữ chức thị trưởng thành phố Davao. Ảnh: Reuters

Những nghị sỹ ủng hộ ông Duterte tại Quốc hội đã thách thức phe đối lập đề xuất luận tội ông bởi cho rằng không thể truất quyền một nhà lãnh đạo theo cách này.

Sở dĩ các nghị sĩ ủng hộ Duterte tự tin như vậy là vì tại Hạ viện 293 ghế của Philippines hiện có không đến 50 nghị sỹ đối lập trong khi cần tới 2/3 số phiếu ủng hộ để luận tội Tổng thống.

Bộ trưởng Tư pháp Vitaliano Aquirre ngày 15/12 cho rằng phát ngôn của ông Duterte đơn giản chỉ là sự cường điệu nhằm truyền đạt thông điệp của ông một cách hiệu quả hơn. Ông nhấn mạnh, kể cả khi Duterte "đích thân" tiêu diệt tội phạm thì điều đó không đồng nghĩa với việc ông vi phạm pháp luật.

Kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền hồi tháng 7 vừa qua, hơn 6.000 người đã bị giết trong chiến dịch phòng chống ma túy của ông, phần lớn trong số này bị bắn khi cố gắng chạy trốn. Duterte khẳng định 1/3 số nghi phạm ma túy đã thiệt mạng trong chiến dịch là bị giết trong các cuộc tuần hành hợp pháp của cảnh sát.

[mecloud]k6c2WrFP1N[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news