Tin mới

Ếch siêu tí hon được phát hiện

Thứ sáu, 24/02/2017, 11:33 (GMT+7)

Mới đây, các nhà khoa học trên thế giới đã phát hiện được 4 loài ếch tí hon trong các khu rừng ở Ấn Độ. Chúng bé đến nỗi có thể ngồi trên đầu móng tay người.

Mới đây, các nhà khoa học trên thế giới đã phát hiện được 4 loài ếch tí hon tronng các khu rừng ở Ấn Độ. Chúng bé đến nỗi có thể ngồi trên đầu móng tay người.

Sau nhiều năm thăm dò các khu rừng Kerala và Tamil Nadu, loài ếch đã được các nhà khoa học tìm thấy. Chúng là một trong số các loài ếch nhỏ nhất thế giới. Khu vực sinh sống chủ yếu là trên thảm rừng và tạo ra các tiếng kêu giống như côn trùng vào ban đêm.

Các loài ếch này đều sống trong môi trường được bảo vệ, hoặc gần với khu vực con người sinh sống.

“Việc phát hiện những loài mới này sẽ làm tăng hiểu biết của chúng ta về các ưu tiên bảo tồn cho các loài lưỡng cư trong khu vực”.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ếch tí hon