Tin mới

Em trai Obama ủng hộ Donald Trump

Thứ ba, 26/07/2016, 09:41 (GMT+7)

Người em trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Barack Obama , Malik Obama, nói rằng ông sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ vào tháng 11 tới vì ông thích ứng cử viên này và ông không hài lòng với sự lãnh đạo của người em trai.

Người em trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Barack Obama , Malik Obama, nói rằng ông sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ vào tháng 11 tới vì ông thích ứng cử viên này và ông không hài lòng với sự lãnh đạo của người em trai.

Malik, năm nay 50 tuổi, nói với Reuters qua điện thoại từ nhà của gia đình dòng họ Obama tại Kogelo ở miền tây Kenya rằng ông ủng hộ Chính sách của Trump, đặc biệt là việc chú trọng đến các vấn đề an ninh, chống lại làn sóng nhập cư.

Hai anh em ông Obama. Ảnh: AIM

"Ông ấy đầy sức lôi cuốn, dù ông ấy làm cả thế giới thất vọng. Ông nói những gì từ trái tim chứ không phải chỉ những thứ chiêu trò chính trị . Ông ấy chỉ tiến thẳng về phía trước" ông nói.

Malik là một công dân Hoa Kỳ, từng sống ở Washington từ năm 1985, ông đã làm việc cho nhiều công ty khác nhau trước khi trở thành một nhà tư vấn tài chính độc lập.

Lập trường của Trump chống lại người Hồi giáo muốn nhập cư vào Hoa Kỳ là điều dễ hiểu ngay cả với bản thân những người Hồi giáo như ông ấy, Malik nói.

"Tôi là một người Hồi giáo, tất nhiên, nhưng không thể để xảy ra chuyện một kẻ đi loanh quanh xả súng, giết người sau đó nói rằng kẻ đó đang chiến đấu vì đạo Hồi", ông nói.

Ông chỉ trích những thành tích của Tổng thống Obama tại Nhà Trắng, ông nói rằng ông Obama đã không làm được gì nhiều cho người dân Mỹ và gia đình của mình bất chấp những kỳ vọng cao đi kèm với cuộc bầu cử của ông vào năm 2008, cả ở Mỹ và Kenya.

Hai anh em ông Obama gầ như đã thất lạc nhau trước đó. Malik từng đến thăm ông Obama trong Phòng Bầu dục và cũng là người thân duy nhất tại đám cưới của Barack Obama.

Malik đã bảo vệ quyền của mình về việc chỉ trích anh trai, với lý do tự do ngôn luận.

"Tôi có chính kiến của mình. Tôi nói những gì tôi nghĩ và tôi sẽ không tự đặt mình vào trong một cái hộp chỉ vì anh trai tôi là Tổng thống Hoa Kỳ" Malik nói.

Quý Vũ (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news