Tin mới

Gần 19.000 thường dân Iraq chết vì xung đột trong 22 tháng

Thứ tư, 20/01/2016, 09:46 (GMT+7)

Một báo cáo mới đây của Liên hợp quốc cho thấy gần 19.000 dân thường Iraq đã thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong vòng 22 tháng qua, đánh dấu mức độ bạo lực "đáng kinh ngạc". Báo cáo này rõ ràng đã chứng minh tại sao lại có số lượng Iraq khổng lồ đang cố tìm kiếm tị nạn tại châu Âu.

Một báo cáo mới đây của Liên hợp quốc cho thấy gần 19.000 dân thường Iraq đã thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong vòng 22 tháng qua, đánh dấu mức độ bạo lực "đáng kinh ngạc". Báo cáo này rõ ràng đã chứng minh tại sao lại có số lượng Iraq khổng lồ đang cố tìm kiếm tị nạn tại châu Âu.

Chiến binh IS ở Iraq. Ảnh: AP

Tờ New York Times dẫn bản báo cáo tổng hợp cùng với văn phòng nhân quyền của LHQ tại Geneva cho biết cuộc chiến giữa Nhà nước Hồi giáo IS, lực lượng an ninh Iraq và lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ từ đầu năm 2014 đến hết tháng 10/2015 đã khiến ít nhất 18.802 dân thường thiệt mạng.

Gần gấp đôi con số đó là những dân thường bị thương trong cuộc chiến, báo cáo cho biết. Các quan chức đã nhấn mạnh rằng ước tính thương vong trên chỉ là tối thiểu.

LHQ cho biết sự tàn bạo lan rộng và có hệ thống của IS có thể chẳng khác gì tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng. Trong số rất nhiều tội ác, LHQ đã ghi nhận một vụ việc hồi tháng 7/2015 khi mà IS lái một chiếc xe ủi đất lên những người bị ép nằm ra đường tại thành phố Mosul ở phía bắc đất nước.

Khoảng 3.500 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, và hầu hết là tộc người thiểu số Yazidi, đã bị IS bắt làm nô lệ. Một số phụ nữ đã bị bán làm nô lệ tình dục, theo báo cáo.

Tại Mosul, nhóm này đã sát hại 19 phụ nữ khi họ từ chối phụ vụ sex cho các chiến binh, LHQ cho biết.

Các đơn vịn của IS đã bắt cóc hàng trăm trẻ em quanh Mosul, buộc những đứa trẻ lớn hơn 10 tuổi phải tham gia huấn luyện quân sự. Tại một khu vực, IS đã sử dụng các chiến binh nhí để giết chết 15 chiến binh bị thua trận của nhóm này. IS cũng đã giết chết 18 chiến binh dưới 18 tuổi vì đảo ngũ.

Hầu hết những người thương vong đều do IS gây ra, theo Francesco Motta, người đứng đầu phòng nhân quyền LHQ tại Baghdad.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu chi tiết những cáo buộc về các vụ giết người, bắt cóc do lực lượng an ninh, dân quân ủng hộ chính phủ và chiến binh người Kurd gây ra. Trong số này có cả lý do trả thù, nhắm vào những người ủng hộ chiến binh thánh chiến. Ngoài ra, dân thường còn thương vong do các cuộc không kích của chính phủ.

Bảo Linh (theo New York Times)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news