Tin mới

Gia đình có 12 anh chị em ruột lập kỷ lục già nhất thế giới

Thứ hai, 03/10/2022, 16:24 (GMT+7)

May mắn có được gene di truyền tốt, gia đình này đã lập kỷ lục già nhất thế giới.

Một gia đình ở Tây Ban Nha đã lập kỷ lục Guiness thế giới khi cộng tuổi của 12 anh chị em còn sống lại và được 1.058 năm 249 ngày. Họ là con cái của ông bà Hernandez-Perez, gồm 7 trai, 5 gái và hiện có độ tuổi từ 76-97.

Anh em họ sinh ra và lớn lên tại Moya, một thị trấn ở phía bắc đảo Gran Canaria. Gia đình đã đánh bại kỷ lục cũ tới 16 năm.

Gia đình Hernández-Pérez lập kỷ lục già nhất thế giới với tổng số tuổi lên tới 1.058 năm 249 ngày.
Gia đình Hernández-Pérez lập kỷ lục già nhất thế giới với tổng số tuổi lên tới 1.058 năm 249 ngày.
Modesto Hernández và Martina Pérez đã nuôi dạy 12 người con trên đảo Gran Canaria.
Modesto Hernández và Martina Pérez đã nuôi dạy 12 người con trên đảo Gran Canaria.
Thành viên đầu tiên trong gia đình, Jose, sinh ngày 30/12/1924, và thành viên trẻ nhất, Luis, sinh ngày 4/4/1946.
Thành viên đầu tiên trong gia đình, Jose, sinh ngày 30/12/1924, và thành viên trẻ nhất, Luis, sinh ngày 4/4/1946.
Đại gia đình của Hernández-Pérez, bao gồm cả các cháu.
Đại gia đình của Hernández-Pérez, bao gồm cả các cháu.
Các thành viên gia đình Hernández-Pérez gần đây đã được đoàn tụ tại quê hương của họ.
Các thành viên gia đình Hernández-Pérez gần đây đã được đoàn tụ tại quê hương của họ.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phá kỷ lục thế giới. Sự thật là việc phá kỷ lục này đã giúp gia đình gắn kết hơn bao giờ hết", đại diện của gia đình tiết lộ với Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guiness.

Trước đó, vào năm 2021, Tổ chức Kỷ lục Guiness thế giới ghi nhận một gia đình 12 anh chị em ở Pakistan lập kỷ lục có tuổi thọ già nhất. Đó là gia đình D'Cruz có tổng số tuổi được cộng lại là 1.042 tuổi và 315 ngày.

(Theo NYPost)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news