Tin mới

Giáo sỹ Gulen phủ nhận liên quan, tố chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ám sát

Thứ sáu, 23/12/2016, 19:30 (GMT+7)

Giáo sĩ Fethullah Gulen đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo sĩ Hồi giáo này cũng cáo buộc chính phủ Ankara đã tiến hành ám sát ông Karlov.

Giáo sĩ Fethullah Gulen đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo sĩ Hồi giáo này cũng cáo buộc chính phủ Ankara đã tiến hành ám sát ông Karlov.

Hôm qua 22/12, giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc phong trào của ông có liên quan đến vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov.

Hình ảnh cắt từ video ghi cảnh Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát.

Trong đoạn video, ông Gulen cũng lên tiếng cáo buộc, chính Thổ Nhĩ Kỳ có thể đứng sau vụ ám sát Đại sứ Nga Andrey Karlov, tạo điều kiện cho những vụ giết người khác và "đổ lỗi" lên những người ủng hộ phong trào Gulen.

Ông Gulen khẳng định, "họ chẳng thể thuyết phục thế giới với những cáo buộc vô căn cứ đó".

Nhật báo Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, giới chức Moscow sẽ tiến hành kiểm tra điện thoại di động của nghi phạm Mevlut Mert Altintas - thủ phạm vụ ám sát Đại sứ Karlov để phục vụ công tác điều tra.

Ông Gulen là người vốn bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Hiện ông Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ sau khi phong trào đảo chính thất bại.

Hiện nhóm khủng bố al-Nusra, có liên hệ al Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát trên. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và quan chức chính phủ vẫn một mực cáo buộc nghi phạm là một người thuộc phong trào của giáo sĩ Gulen.

[mecloud] ZOg9gEo9ks[/mecloud]

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news