Tin mới

Nhân viên lau kính cheo leo trên tầng 69 Trung tâm thương mại thế giới

Thứ năm, 13/11/2014, 10:56 (GMT+7)

Hai nhân viên lau kính làm việc bên ngoài cửa số tầng 69 tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới ở New York đã trải qua những giây phút kinh hoàng khi giá đỡ bị sụp khiến họ bị treo lơ lửng trên độ cao 240m suốt 2 giờ.

Hai nhân viên lau kính làm việc bên ngoài cửa số tầng 69 tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới ở New York đã trải qua những giây phút kinh hoàng khi giá đỡ bị sụp khiến họ bị treo lơ lửng trên độ cao 240m suốt 2 giờ.

 

Hai nhân viên lau kính đang làm việc bên ngoài cửa sổ tầng 69 tòa nhà Trung tâm thương mại Một Thế giới vừa mới khánh thành thì bất ngờ giá đỡ của họ bị sụp do đứt một bên dây cáp. Cả hai bám vào dây và lơ lửng ở độ cao 240 m trong suốt hai giờ.

Hai nhân viên lau kính đã trải qua những giây phút kinh hoàng khi bị mắc kẹt suốt hai giờ ở độ cao 240m

Khoảng 100 lính cứu hỏa đã tham gia chiến dịch cứu hộ ở tòa nhà cao nhất nước Mỹ. Các nhân viên cứu hộ đã dùng cưa kim cương cắt một ô tại cửa kính dày ba lớp ở tầng 68 vào kéo hai nhân viên lau kính vào bên trong. Trước đó, họ liên lạc với hai nạn nhân qua radio. Ban đầu lực lượng cứu hộ định đưa một giá đỡ khác tới tầng 69 nhưng xác định đó là việc quá nguy hiểm ở độ cao 240 m.

Lãnh đạo Sở Cứu hỏa New York Daniel Nigro cho biết hai nhân viên lau kính bị giảm thân nhiệt nhẹ.

“Họ rất lặng lẽ và chẳng nói câu nào khi được cứu” - ông Nigro tiết lộ.

Nhà chức trách đã triển khai xe cứu thương, xe cứu hỏa và trực thăng tới hiện trường. Khu vực xung quanh tòa nhà ở trung tâm Manhattan bị phong tỏa. Tòa nhà mới được xây dựng từ nền tháp Trung tâm thương mại thế giới cũ bị sụp đổ sau vụ tấn công khủng bố ngày 9-11-2001.

Các nhân viên cứu hộ đã dùng cưa kim cương cắt một ô tại cửa kính dày ba lớp ở tầng 68 vào kéo hai nhân viên lau kính vào bên trong

Hai người đàn ông bị mắc kẹt được xác định là Juan Lizama, 41 tuổi, ở New Jersey, và Juan Lopez, 33 tuổi, ở Bronx.

Tòa nhà mới vừa mở cửa tuần trước và lập tức trở thành địa điểm tham quan nổi bật ở thành phố New York. WTC mới bao gồm năm tòa tháp, một đài tưởng niệm các nạn nhân 11/9, một viện bảo tàng, một trạm tàu và nhiều khu vực không gian khác.

 

Theo Yên Yên (CNN)/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news