Tin mới

Hải Phòng quyết tâm đăng cai trận Việt Nam gặp Trung Quốc vào mùng 1 Tết

Thứ sáu, 24/09/2021, 20:01 (GMT+7)

Mới đây, UBND TP Hải Phòng đã ra văn bản, nhất trí với Sở VH&TT TP và Công ty CP Sông Hồng về việc xin VFF đăng cai 2 trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Theo nội dung công văn ngày 23/9, 2 trận đấu mà UBND TP Hải Phòng chủ trương xin tổ chức là các trận ĐT Việt Nam gặp Trung Quốc (ngày 1/2/2022, tức mùng 1 Tết Nguyên đán) và Oman (ngày 24/3/2022) tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Sở VH&TT Hải Phòng và Công ty CP Sông Hồng sẽ sớm có văn bản chính thức gửi lên VFF trong những ngày tới. Nếu sân Lạch Tray đảm bảo các yêu cầu tổ chức, VFF sẽ tiếp tục trình đề xuất lên AFC. Ảnh: Hải Phòng FC
Sở VH&TT Hải Phòng và Công ty CP Sông Hồng sẽ sớm có văn bản chính thức gửi lên VFF trong những ngày tới. Nếu sân Lạch Tray đảm bảo các yêu cầu tổ chức, VFF sẽ tiếp tục trình đề xuất lên AFC. Ảnh: Hải Phòng FC

Lãnh đạo thành phố cho biết sẽ giao Sở VH&TT Hải Phòng và Công ty CP Sông Hồng sớm gửi văn bản chính thức tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc xin đăng cai này.

Trao đổi với Zingnews.vn, Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn nói: "CLB Hải Phòng sẽ chịu toàn bộ chi phí đăng cai. Chúng tôi sẽ có văn bản chính thức gửi lên VFF vào đầu tuần tới".

SVĐ Lạch Tray có sức chứa khoảng 30.000 khán giả, nằm cách Hà Nội khoảng 2 giờ di chuyển bằng ô tô. Ảnh: FB
SVĐ Lạch Tray có sức chứa khoảng 30.000 khán giả, nằm cách Hà Nội khoảng 2 giờ di chuyển bằng ô tô. Ảnh: FB

Trước đó, ngày 16/9, Sở VH&TT Hải Phòng đã có cuộc họp với Sở Y tế và các cơ quan có thẩm quyền để bàn kế hoạch. Các bên nhất trí việc tổ chức 2 trận của ĐT Việt Nam nhưng không phải các trận diễn ra trong năm nay do CLB Hải Phòng cần thêm thời gian để hoàn thiện các khâu chuẩn bị nhằm đáp ứng yêu cầu từ VFF và AFC. Do đó, Hải Phòng xin đăng cai 2 rận đấu diễn ra đầu năm sau của ĐT Việt Nam (gặp Trung Quốc và Oman).

SVĐ Lạch Tray được đầu từ 60 tỷ đồng để sửa chữa. Ảnh: FB
SVĐ Lạch Tray được đầu từ 60 tỷ đồng để sửa chữa. Ảnh: FB

Để làm mới SVĐ Lạch Tray, BLĐ câu lạc bộ Hải Phòng trước đó đã cho tiến hành việc sửa chữa mặt sân và các phòng chức năng tại đây. Đội bóng đất Cảng cho biết các hạng mục thi công đã hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện hành. 

Mới đây, AFC cũng đã phản hồi về công tác tổ chức trận đấu của tuyển Việt Nam với Australia hôm 7/9. Mặt sân, các phòng chức năng, hệ thống âm thanh, ánh sáng nhận nhiều đánh giá tệ.
Mới đây, AFC cũng đã phản hồi về công tác tổ chức trận đấu của tuyển Việt Nam với Australia hôm 7/9. Mặt sân, các phòng chức năng, hệ thống âm thanh, ánh sáng nhận nhiều đánh giá tệ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 cuộc tiếp đón các đối thủ Saudi Arabia và Trung Quốc trên sân nhà lần lượt vào các ngày 16/11/2021 và ngày 1/2/2022. Trước đó, trận Việt Nam - Australia được tổ chức trên SVĐ Mỹ Đình không đón khán giả. Chất lượng mặt cỏ bị đánh giá không tốt. Truyền thông Australia gọi mặt cỏ sân giống "bãi cỏ chăn bò".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news