Tin mới

Hạn hán biến hồ nước thành cánh đồng hoang ở Trung Quốc

Thứ tư, 24/06/2015, 19:00 (GMT+7)

Một hồ nước ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã bị cạn khô bởi thời tiết hạn hán khắc nghiệt.

Một hồ nước ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã bị cạn khô bởi thời tiết hạn hán khắc nghiệt.

Một hồ nước đã biến thành cánh đồng khô nứt nẻ và mọc đầy cỏ dại ở Rizhao, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 23/6. Thời tiết hạn hán cực độ làm cạn khô hồ nước.

Một chiếc SUV đi được trên đáy hồ nước ở Rizhao, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Cỏ dại mọc đầy trên đáy hồ bị cạn khô ở tỉnh phía đông Trung Quốc.

 

Vào tháng Ba năm nay, lần đầu tiên kể từ năm 1959, hồ nước Mason ở quận Changle, tỉnh Sơn Đông cũng bị cạn khô. Hạn hán khiến 157 dòng sông Trung Quốc bị cạn nước, khiến đời sống hàng trăm người dân và mùa màng bị ảnh hưởng. Trong ảnh là một người dân địa phương cho xem con trai bị khô quắt lại trên hồ nước Masong.

 
 
Người dân trồng khoai tây trên lòng sông cạn nước

Theo Linh Mai/Ảnh: CFP, Sina, Xinhua

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cạn khô hồ nước