Tin mới

Hàn Quốc bị chỉ trích vì "bất lực" trước Trung Quốc

Thứ hai, 20/03/2017, 16:22 (GMT+7)

Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã chịu sự chỉ trích nặng nề về "lập trường thụ động" của nước này trong việc giải quyết căng thẳng với Trung Quốc xung quanh việc triển khai THAAD.

Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã chịu sự chỉ trích nặng nề về "lập trường thụ động" của nước này trong việc giải quyết căng thẳng với Trung Quốc xung quanh việc triển khai THAAD.

Những chỉ trích trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc từ chối thảo luận với Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối. 

Động thái này của phía Hàn Quốc bị các nhà quan sát tỏ thái độ thất vọng và cho rằng đây là những nỗ lực muộn màng để can thiệp vào những lĩnh vực bị ảnh hưởng sau khi Trung Quốc hạn chế doanh nghiệp nước này. 

Trước đó, một lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết ông cảm thấy thất vọng vì chính phủ Hàn Quốc bất lực trong việc giải quyết vấn đề của THAAD.

Hiện, Lotte là tập đoàn chịu sự tổn thất nặng nề nhất vì những hành động trả đũa của Trung Quốc. Hiện, bộ phận bán lẻ của tập đoàn tại Trung Quốc đang đứng trước bờ vực sụp đổ vì 67 cửa hàng Lotte Mart tại Trung Quốc đã bị đình chỉ hoạt động. 20 cửa hàng của tập đoàn này cũng phải tự đóng cửa khi người dân Trung Quốc tiếp tục biểu tình. 

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news