Tin mới

Hàn Quốc chỉ trích Trung Quốc thiếu hiểu biết về THAAD

Thứ năm, 16/03/2017, 16:32 (GMT+7)

Thứ trưởng Hàn Quốc Lim Sung-nam nói rằng Trung Quốc trả đũa việc Seoul triển khai một Hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) là do "sự thiếu hiểu biết" của Bắc Kinh về hệ thống này.

Thứ trưởng Hàn Quốc Lim Sung-nam nói rằng Trung Quốc trả đũa việc Seoul triển khai một Hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) là do "sự thiếu hiểu biết" của Bắc Kinh về hệ thống này.

Theo Yonhap, trả lời câu hỏi của các nghị sĩ quốc hội hôm 16/3, ông Lim Sung-nam cho hay Seoul đã giải thích cho Bắc Kinh rằng hệ thống này là để bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa tên lửa Triều Tiên, nhưng Trung Quốc không hoàn toàn hiểu điều đó.

Hồi tuần trước, ngay sau khi Mỹ đưa một số bộ phận đầu tiên của THAAD tới Hàn Quốc, Trung Quốc lập tức lên tiếng chỉ trích, cảnh báo Washington và Seoul sẽ phải "gánh chịu hoàn toàn hậu quả phát sinh".

Bộ phận đánh chặn trong tổ hợp THAAD được chuyển tới căn cứ Osan, Hàn Quốc, đêm 6/3. Ảnh: Reuters

Trung Quốc còn cấm các hãng lữ hành bán tour du lịch Hàn Quốc, đồng thời đóng cửa một số trung tâm thương mại do Hàn Quốc mở như một cách trả đũa.

Theo New York Times, Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ như vậy chủ yếu bởi nỗi lo lắng rằng hệ thống THAAD Mỹ triển khai sẽ làm xói mòn khả năng răn đe hạt nhân mà họ nỗ lực tạo dựng.

Còn theo các chuyên gia ở Bắc Kinh, hệ thống radar trong THAAD có thể phục vụ mục đích theo dõi, giám sát các lực lượng tên lửa thuộc quân đội Trung Quốc.

Wu Riqiang, chuyên gia hạt nhân tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh cho rằng, lời khẳng định từ chính phủ Mỹ và Hàn Quốc rằng THAAD chỉ nhằm ngăn chặn tên lửa Triều Tiên không mang nhiều ý nghĩa đối với Trung Quốc.

[mecloud]d0y4LZFXFT[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news