Tin mới

Hàn Quốc lần đầu dùng súng máy khống chế, bắt tàu cá Trung Quốc

Thứ tư, 02/11/2016, 09:00 (GMT+7)

Cảnh sát biển Hàn Quốc hôm 1/11 đã lần đầu tiên dùng súng máy M60 khống chế, bắt tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế nước này.

Cảnh sát biển Hàn Quốc hôm 1/11 đã lần đầu tiên dùng súng máy M60 khống chế, bắt tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế nước này.

Theo Yonhap, cảnh sát biển Trung Quốc đã dùng súng M60 bắn chỉ thiên để bắt 2 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển ngoài khơi thành phố Incheon, phía tây bắc Hàn Quốc, vào khoảng 17 giờ ngày 1/11.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết, không có ngư dân nào bị thương, các tài sản đều không hư hại.

Tàu cá Trung Quốc đánh cá trái phép bị tuần duyên Hàn Quốc bắt neo tại cảng ở Incheon, Hàn Quốc, ngày 10/10. Ảnh: Reuters

Theo tuần duyên Hàn Quốc, họ phải nổ súng vì các tàu cá Trung Quốc tìm cách bỏ chạy dù đã bị cảnh báo dừng lại nhiều lần.

Hôm 7/10, một tàu tuần duyên cao tốc của Hàn Quốc bị một tàu Trung Quốc đâm chìm khi tham gia chiến dịch bắt tàu cá hoạt động trái phép ở ngoài khơi phía tây Hàn Quốc.

Seoul sau đó cảnh báo sẽ dùng vũ lực mạnh, kể cả súng, để xử lý những tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép.

"Có khả năng chính phủ Hàn Quốc vừa tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp cứng rắn, bao gồm nã pháo, cùng với việc các tin đồn tương tự lan truyền giữa các tàu cá Trung Quốc, nên họ không có những hành động chống đối dù là nhỏ như ném đồ đạc", đại diện cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết.

Xem thêm video:

[mecloud]G3Vc7MtFzN[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news