Tin mới

Hàn Quốc: Triều Tiên coi vũ khí hạt nhân là "con đường sống"

Thứ năm, 19/10/2017, 16:57 (GMT+7)

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon mới đây nhận định, Triều Tiên ít có khả năng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon mới đây nhận định, Triều Tiên ít có khả năng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Yonhap mới đây dẫn lại lời ông Cho Myoung-gyon, "khả năng Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân là rất thấp". Ông Cho cho biết thêm, "cụm từ 'cực kỳ thấp' là để giảm nhẹ. 

"Sẽ không sai khi nó thực ra gần như không có khả năng Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân bởi họ coi nó là con đường sống", ông Cho nhận định. Cũng theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên không chỉ coi chương trình hạt nhân là quân bài mặc cả của lãnh đạo Kim Jong-un. 

Ông Cho tiết lộ, các chuyên gia dự đoán rằng, chương trình vũ khí hạt nhân sẽ được hoàn thành trong vòng 2 năm tới. 

Ông Cho đưa ra tuyên bố trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực gây sức ép để Bình Nhưỡng trở về đối thoại phi hạt nhân. 

Nghiêm Thu(Tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news