Tin mới

Hàn Quốc và Triều Tiên chính thức gỡ mìn tại khu phi quân sự

Thứ ba, 02/10/2018, 09:00 (GMT+7)

Khu vực an ninh chung (JSA) trong khu phi quân sự (DMZ) và một phần của khu vực Cheorwon, tỉnh Gangwon là 2 nơi đầu tiên được gỡ mìn sau hội nghị thượng đỉnh mới nhất giữa Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.

Khu vực an ninh chung (JSA) trong khu phi quân sự (DMZ) và một phần của khu vực Cheorwon, tỉnh Gangwon là 2 nơi đầu tiên được gỡ mìn sau hội nghị thượng đỉnh mới nhất giữa Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.

Quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên hôm 1/10 gỡ mìn trong Khu vực An ninh Chung (JSA) và một phần khu Cheorwon thuộc tỉnh Gangwon, nơi hai nước có kế hoạch tiến hành dự án chung khai quật hài cốt người thiệt mạng trong chiến tranh vào năm tới, theo Yonhap.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chủ trì tiến trình gỡ mìn khẳng định sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng thỏa thuận quân sự sẽ được thực hiện một cách có hệ thống và bình thường. Hai miền Triều Tiên dự kiến thực hiện dự án khai quật hài cốt chung tại khu vực Cheorwon từ ngày 1-4 đến 31-10-2019.

Các nhà báo ghé thăm hiện trường nơi mìn phát nổ tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ) vào ngày 4/8/2015, khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Ảnh: Getty.

Một người phát ngôn của bộ này cho biết hoạt động đã bắt đầu diễn ra ở cả hai bên biên giới, dù Triều Tiên chưa xác nhận.

JSA, hay còn được biết đến với tên gọi làng đình chiến Bàn Môn Điếm, là nơi duy nhất mà binh sĩ hai nước Hàn, Triều đứng mặt đối mặt trên toàn bộ đường biên giới dài 250 km. Đây cũng là nơi mà Seoul và Bình Nhưỡng thường lựa chọn để tiến hành các cuộc đối thoại.

Theo Yonhap, sau hội nghị thượng đỉnh mới nhất giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng hồi tháng trước, các lãnh đạo quốc phòng hai nước đã ký thỏa thuận xác nhận phần quân sự của tuyên bố thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4. Nội dung chính của phần này là loại bỏ “tất cả các hành vi thù địch” chống lại nhau và loại bỏ nguy cơ chiến tranh.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news