Tin mới

Hàng trăm con cá mập quý bán đổ đống với giá cực bèo ở Trung Quốc

Thứ hai, 11/04/2016, 11:46 (GMT+7)

Những bức ảnh, video ghi lại cảnh những con cá mập quý hiếm được bày bán la liệt tại một khu chợ cá ở tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc đã lan truyền trên mạng xã hội cuối tuần qua.

Những bức ảnh, video ghi lại cảnh những con cá mập quý hiếm được bày bán la liệt tại một khu chợ cá ở tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc đã lan truyền trên mạng xã hội cuối tuần qua.

[mecloud]xx0lh98qSL[/mecloud]

Tờ Hinews đưa tin khoảng 100 con cá mập đầu búa, một loài nguy cấp, bị phát hiện chất đống để bán với giá 20 tệ (khoảng hơn 68 nghìn đồng)/kg tại một chợ cá ở Tam Á, Hải Nam hôm 9/4.

CCTVNews dẫn lời một giới chức thành phố cho biết họ đã thu giữ được 600 kg cá mập tại hiện trường.

Tân Hoa Xã cho rằng rất có thể các ngư dân không biết việc đánh bắt, buôn bán cá mập đầu búa là bất hợp pháp.

Tờ Hoàn cầu Thời báo dẫn lời Xie Yan, cựu giám đốc chương trình Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc từ năm 2005-2014: "Hành động giết và buôn bán cá mập đầu búa không phép là phạm pháp khi mà Trung Quốc đã ký Công ước CITES".

Cá mập đầu búa, loài cá mập có giá trị thương mại, được khai thác rộng rãi để lấy vây, đã được đưa vào Phụ lục II của Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp CITES năm 2013.

"Mặc dù CITES đã liệt cá mập đầu búa vào danh sách loài nguy cấp, sự bảo vệ đối với loài này vẫn thiếu cơ sở pháp lý ở Trung Quốc bởi cá mập không nằm trong danh sách loài nguy cấp, cần được bảo vệ của Trung Quốc", Wang Yamin, một thành viên của Liên minh Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên và là một giáo sư tại ĐH Sơn Đông cho biết.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cá mập đầu búa