Tin mới

Hành khách Trung Quốc lại bị bắt vì “gây rối” trên máy bay

Thứ hai, 05/01/2015, 15:04 (GMT+7)

Một người phụ nữ Trung Quốc đã bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giam khi cố sử dụng điện thoại nhiều lần trong suốt chuyến bay.

Một người phụ nữ Trung Quốc đã bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giam khi cố sử dụng điện thoại nhiều lần trong suốt chuyến bay.

 

Việc sử dụng di động hoặc laptop trên máy bay có thể đe dọa đến sự điều hướng của chuyến bay

Phi hành đoàn của chuyến bay đã báo với cảnh sát sau khi vị hành khách có tên Yu này cố gọi điện nhiều lần trước khi máy bay đi từ Trường Xuân tới sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Người phụ nữ cố gắng để liên lạc để người nhà ra đón. Ban đầu, cô này đã tắt điện thoại khi các tiếp viên và hành khách khác yêu cầu. Nhưng sau đó, cô ta lại mở máy và tiếp tục gọi điện, lần này không tắt máy nữa.

Tờ Times đưa tin cô này đã cáo buộc các tiếp viên hàng không là “quá quan trọng hóa vấn đề”. Và thế là sau khi máy bay hạ cánh, cô đã bị cảnh sát bắt giữ.

Vẻ đẹp lung linh huyền ảo của cầu Nhật Tân về đêm:

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, bị cáo Yu cho biết cô thường xuyên sử dụng di động trong suốt chuyến bay và chưa hề tắt máy trước đó.

Các quy định an toàn hàng không dân dụng Trung Quốc tuyên bố những người sử dụng di động hoặc máy tính xách tay là tạo ra mối đe dọa đối với sự điều hướng của chuyến bay và có thể bị phạt 2.000 nhân dân tệ, theo luật an toàn công cộng, họ cũng có thể bị bắt giam 5 ngày.

Bảo Linh (tin tức SCMP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news