Tin mới

Hành khách và phi hành đoàn 'xịt keo' khi máy bay bị hàng ngàn con ong bao vây

Thứ sáu, 26/01/2024, 09:56 (GMT+7)

Hành khách và phi hành đoàn bị mắc kẹt bên trong máy bay sau khi bị một đàn ong bao vây bên ngoài.

Dù chỉ là sinh vật nhỏ bé nhưng nếu tập hợp lại với nhau, ong sẽ vô cùng đáng sợ. Mới đây, một đàn ong đã chiếm lấy toàn bộ máy bay, nhốt tất cả hành khách và phi hành đoàn bên trong sau khi chúng "đổ bê tông" bên ngoài.

Một chiếc máy bay đã bị một đàn ong chiếm giữ. Ảnh: Jam Press
Một chiếc máy bay đã bị một đàn ong chiếm giữ. Ảnh: Jam Press

Cụ thể, chuyến bay Voepass hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Greater Natal, Brazil lúc 12h30 trưa. Trong khi hành khách đang chuẩn bị xuống máy bay thì họ nghe thấy tiếng ong vo ve bên ngoài. Một số người mô tả đó không phải âm thanh của 1-2 con ong mà ồn ào như của hàng nghìn con.

Âm thanh vo ve khổng lồ của hàng nghìn con ong khiến người dân khiếp sợ. Ảnh: Jam Press
Âm thanh vo ve khổng lồ của hàng nghìn con ong khiến người dân khiếp sợ. Ảnh: Jam Press

Sau khi nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của đàn ong, hành khách và phi hành đoàn được yêu cầu trở lại chỗ ngồi đến khi lính cứu hỏa đến.

Everton César, một hành khách trên chuyến bay, nhớ lại: "Chúng bao vây toàn bộ máy bay khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ và sợ hãi".

Hành khách và phi hành đoàn phát hiện đàn ong khổng lồ bám vào cánh máy bay. Ảnh: Jam Press
Hành khách và phi hành đoàn phát hiện đàn ong khổng lồ bám vào cánh máy bay. Ảnh: Jam Press

Dù chỉ làm tổ trên cánh máy bay nhưng đàn ong nhanh chóng lan rộng khắp khu vực, đe dọa mọi người xung quanh. Trước tình huống đáng sợ, phi công nhanh chóng liên lạc với lực lượng cứu hộ. Với số lượng ong quá lớn, lực lượng này phải mất một khoảng thời gian để đánh giá tình hình và tìm ra phương án giải cứu phù hợp. Nhiều hành khách tỏ ra vô cùng sợ hãi khiến tình hình bên trong trở nên hỗn loạn.

Lính cứu hỏa sau đó đã phun một chất không xác định để loại bỏ đàn ong. Ảnh: Jam Press
Lính cứu hỏa sau đó đã phun một chất không xác định để loại bỏ đàn ong. Ảnh: Jam Press

Sau một thời gian, lực lượng cứu hỏa đã sử dụng một chất không xác định để tiêu diệt đàn ong. Trong video, những con ong dần rơi xuống đất sau khi bị xịt chất này, tạo ra cảnh tượng ngứa ngáy. Hành khách cuối cùng đã có thể thoát ra khỏi máy bay an toàn sau 90 phút bị mắc kẹt vì đàn ong.

Sau sự cố bất ngờ, hãng hàng không Voepass tuyên bố toàn bộ hành khách đều an toàn, máy bay được đưa vào bảo dưỡng khẩn cấp và được phép cất cánh cho chuyến bay tiếp theo.

Trước đó, một chuyến bay của hãng Delta Air Lines cũng đã bị đàn ong vây hãm 4 giờ tại sân bay Houston Bush. Hãng hàng không đã tìm nhiều cách để đuổi đàn ong đi nhưng đều vô ích, lực lượng cứu hỏa cũng không thể có mặt để xử lý vụ việc.

Đàn ong bám vào cánh máy bay suốt 4 giờ đồng hồ khiến chuyến bay bị hoãn. Ảnh: Internet
Đàn ong bám vào cánh máy bay suốt 4 giờ đồng hồ khiến chuyến bay bị hoãn. Ảnh: Internet

Cơ quan kiểm soát dịch hại không được phép phun thuốc trừ sâu trên máy bay và người nuôi ong được điều động đến ứng phó cũng không được đến gần máy bay. Vì vậy, họ buộc phải tìm cách khác để đuổi đàn ong. Sau 4 giờ trôi qua, đàn ong cuối cùng cũng rời đi khi cơ trưởng khởi động động cơ máy bay.

Người phát ngôn của hãng hàng không nhấn mạnh họ lo ngại việc khởi động có thể khiến ong bị hút vào động cơ và có thể làm kẹt các cơ cấu trên cánh máy bay. Tuy nhiên, đó là cách cuối cùng họ chọn để đuổi đàn ong đi. Chuyến bay sau đó cất cánh và hạ cánh an toàn tại Atlanta vào khoảng 7h30 tối giờ địa phương.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news