Tin mới

Hành trình chạy trốn của thiếu nữ 15 tuổi sau 29 ngày làm nô lệ tình dục

Thứ bảy, 09/09/2017, 09:42 (GMT+7)

Tờ The New York Post mới đây đưa tin, một thiếu nữ 15 tuổi đã lợi dụng cơ hội nhảy xuống hồ Thompson và bơi sang bên kia bờ, tới nhà một người nông dân nhờ giúp đỡ sau 29 ngày bị bắt cóc làm nô lệ tình dục.

Tờ The New York Post mới đây đưa tin, một thiếu nữ 15 tuổi đã lợi dụng cơ hội nhảy xuống hồ Thompson và bơi sang bên kia bờ, tới nhà một người nông dân nhờ giúp đỡ sau 29 ngày bị bắt cóc làm nô lệ tình dục.

Giới chức thành phố Alexandria, bang Minnesota, Mỹ cho biết, cô bé Jasmine Blockm, 15 tuổi đã bị ông Thomas Barker bắt cóc tới một ngôi nhà hôm 8/8 vừa qua.

Jasmine đoàn tụ với mẹ. Ảnh: FACEBOOK

Cụ thể, Barker đã buộc thiếu nữ này lên chiếc xe hơi bên ngoài ngôi nhà của mẹ bé, bà Sarah Block rồi đưa tới một căn hộ ở Carlos. Theo thông tin của cảnh sát địa phương, Barker được biết là có quan hệ thân quen với gia đình nạn nhân.

Trong 29 ngày bị giam giữ, cô bé bị hắn và 2 người bạn khác lạm dụng tình dục. Hai tên này được xác định là Steven Powers, 20 tuổi và Joshua Holby, 31 tuổi. Tất cả đều đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hôm 5/9 vừa qua, khi 3 tên này ra ngoài mua thực phẩm, Jasmine đã lợi dụng cơ hội này, nhảy xuống hồ Thompson và bơi sang bên kia bờ, tới nhà một người nông dân nhờ giúp đỡ.

Người nông dân giấu tên này tiết lộ, khi cô bé bước ra khỏi bãi cỏ, "tôi thầm nghĩ phải chăng đây là chuyện đùa" và đã nói cô bé vào trong xe bán tải.

Do bị một số thương tích nhẹ trên cơ thể nên Jasmine được đưa tới bệnh viện để điều trị. Trong khi đó, 3 nghi phạm sắp phải đối mặt các tội danh tấn công tình dục và bắt cóc.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news