Tin mới

Hé lộ bí ẩn về xác ướp đầm lầy 2.000 tuổi hoàn hảo đáng kinh ngạc

Thứ sáu, 01/02/2019, 09:59 (GMT+7)

Năm 1950, một xác ướp đầm lầy hơn 2.000 tuổi bất ngờ đã được phát hiện tại Đan Mạch. Xác ướp này được bảo toàn nguyên vẹn đến khó tin, thậm chí đến biểu cảm trên gương mặt của xác ướp khiến nhiều người ngạc nhiên.

Năm 1950, một xác ướp đầm lầy hơn 2.000 tuổi bất ngờ đã được phát hiện tại Đan Mạch. Xác ướp này được bảo toàn nguyên vẹn đến khó tin, thậm chí đến biểu cảm trên gương mặt của xác ướp khiến nhiều người ngạc nhiên. 

DM cho hay một xác ướp đầm lầy hơn 2.000 năm tuổi đã bất ngờ được phát hiện tại Đan Mạch vào năm 1950. Xác ướp này được bảo quản nguyên vẹn đến khó tin với biểu cảm trên gương mặt xác ướp khiến chuyên gia tò mò. 

Cụ thể vào tháng 5/1950, dư luận thế giới không khỏi bất ngờ khi giới chuyên gia công bố phát hiện một xác ướp đầm lầy tại bán đảo Jutland, Đan Mạch.

Sở dĩ gọi là xác ướp đầm lầy là do xác ướp này được tìm thấy ở đầm lầy. 

Biểu cảm trên gương mặt của xác ướp khiến nhiều người ngạc nhiên. Ảnh: Internet

Nồng độ axit trong lớp bùn để có thể ngăn chặn vi sinh vật xâm thực và bảo tồn các mô mềm, nội tạng của người chết một cách hoàn hảo. 

Hình ảnh xác ướp vẫn còn tự nhiên.

Mặc dù đã qua đời từ hơn 2.000 năm trước nhưng thi hài của người đàn ông này được ướp xác tự nhiên và còn nguyên vẹn đến mức khó tin. 

Thậm chí ngay cả tóc và bộ râu còn nguyên vẹn.

Lúc đầu, cảnh sát cũng các chuyên gia còn cho rằng xác ướp thuộc về một nạn nhân bị sát hại trong vụ án mạng gần đây. 

Mặc dù vậy kết quả kiểm tra sau đó cho thấy xác ướp thuộc về người đàn ông sống vào khoảng thế kỷ 4 TCN. 

Điều khiến giới chuyên gia tò mò là biểu cảm khác lạ trên gương mặt của xác ướp này. 

Cụ thể, gương mặt của xác ướp Tollund Man trông khá điềm tĩnh không hề có vẻ đau đớn, chống cự lại khi bị treo cổ.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news