Tin mới

Hình ảnh đáng sợ của siêu bão Vongfong nhìn từ vũ trụ

Thứ sáu, 10/10/2014, 10:35 (GMT+7)

Cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2014 Vongfong vẫn đang tiếp tục hướng về Nhật Bản với mức gió có thể phát triển lên cấp độ siêu bão, được cho là mạnh như cơn bão Haiyan đổ bộ Philippines khiến hàng ngàn người thiệt mạng năm 2013.

Cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2014 Vongfong vẫn đang tiếp tục hướng về Nhật Bản với mức gió có thể phát triển lên cấp độ siêu bão, được cho là mạnh như cơn bão Haiyan đổ bộ Philippines khiến hàng ngàn người thiệt mạng năm 2013.

 

 

Phi hành gia NASA Reid Wiseman, một thành viên của đoàn thám hiểm thứ 41 với ISS, đã đăng một số hình ảnh của cơn bão chụp từ Trạm vũ trụ quốc tế lên tài khoản Twitter của mình.

Hình ảnh đáng sợ của siêu bão Vongfong nhìn từ vũ trụ

Ngày 9/10, Vongfong có sức gió mạnh 194,46 km/h và có thể phát triển lên đến 277,8 km/h (cấp độ siêu bão), gây ra sóng cao 15,25 m. Dự kiến ​​sức mạnh của nó sẽ đạt ngưỡng 260 km/h trong những ngày tới. 

Vongfong là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất trong năm nay và lớn nhất kể từ sau siêu bão Haiyan, siêu bão từng đạt đến sức gió 315 km/h, tàn phá Philippines khiến hơn 8.000 người chết và hơn 1.800 mất tích. 

Vongfong là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất trong năm nay và lớn nhất kể từ sau siêu bão Haiyan

"Sức mạnh của nó tương tự như Haiyan (hay Yolanda)", một nhà khí tượng học tại Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết. 

Cơn bão di chuyển chậm chạp được cho là đã đạt đến cường độ đỉnh điểm với những ngọn gió có tốc độ vướt quá 330 km/giờ. Trên biển khơi, xa đất liền, bão Vongfong vẫn đề ra nguy cơ nhỏ ngoại trừ những tàu thuyền nào không may đến quá gần nơi các đợt sóng đại dương lên cao đến 15 mét. Cơn bão sẽ đập vào đảo Okinawa vào ngày 11/10, nơi theo dự báo, bão sẽ đổ xuống với lượng mưa 48cm. 

Vongfong vẫn đang trên đường hướng đến Nhật Bản và dự kiến sẽ đổ bộ vào ngày 11/10 tới

"Thông thường, cơn bão mạnh nhất là khi nó ở trong vùng nhiệt đới. Chúng bắt đầu dần dần suy yếu khi di chuyển vào khu vực cận nhiệt đới và ôn đới", các nhà khí tượng học cho biết.

Vongfong không phải là cơn bão mạnh duy nhất hiện đang ở trong hải phận Châu Á. Các nhà khí tượng học cho biết cơn bão nhiệt đới Hudhud đã tăng cường độ khi băng qua các hòn đảo Andaman và Nicobar và sẽ kèm theo các cơn gió có tốc độ 140 km/giờ khi đổ bộ vào vùng duyên hải phía Đông Ấn Độ vào Chủ nhật này.

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: vongfong sức gió