Tin mới

HLV Shin Tae-yong triệu tập ‘đội hình khủng’ chờ ngày tái ngộ U23 Việt Nam

Thứ năm, 07/04/2022, 12:03 (GMT+7)

Nhằm hướng tới mục tiêu giành tấm HCV SEA Games 31. HLV trưởng Shin Tae-yong đã gọi sơ bộ 29 tuyển thủ U23 Indonesia, trong đó có tới 6 cái tên đang chơi bóng ở nước ngoài.     

Trong danh sách vừa được HLV Shin Shin Tae-yong công bố đáng chú ý có tới 16 cầu thủ từng cùng Indonesia vào tới chung kết AFF Cup 2020. Trong đó phải kể đến thủ môn Ernando Ari Sutaryadi, trung vệ Fachruddin Arianto, hậu vệ biên Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, tiền vệ trụ Alfeandra Dewangga, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, tiền vệ tấn công Egy Maulana, Witan Sulaeman, Ramai Rumakiek, Irfan Jaya hay tiền đạo Hanis Saghara. Có thể nói thành phần của đội bóng xứ Vạn Đảo dự SEA Games 31 không khác gì ĐTQG thu nhỏ của họ.

U23 Indonesia gồm rất nhiều cầu thủ từng thi đấu ở ĐTQG. Ảnh: Internet
U23 Indonesia gồm rất nhiều cầu thủ từng thi đấu ở ĐTQG. Ảnh: Internet

Có 6 cầu thủ Indonesia đang chơi ở nước ngoài được triệu tập lần này, gồm trung vệ Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh), Asnawi (Ansan Greeners, Hàn Quốc), Pratama (Tokyo Verdy, Nhật Bản), Egy, Witan (Senica, Slovakia) và Saddil Ramdhani (Sabah, Malaysia).

Có bốn cầu thủ trên 23 tuổi được HLV Shin gọi gồm Fachruddin Arianto, Ricky Kambuaya, Irfan Jaya và Mark Klok. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải loại một cái tên trong số này trước khi chốt danh sách cho SEA Games.

U23 Indonesia sẽ tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: Internet
U23 Indonesia sẽ tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: Internet

Có 8 cầu thủ Indonesia dự SEA Games 31 lần này từng góp mặt ở Đại hội năm 2019 tại Philippines. Khi đó, họ để thua U23 Việt Nam ở cả 2 lần đụng độ gồm vòng bảng (thua 1-2) và trận chung kết (thảm bại 0-3) và đành chấp nhận về nhì. Vì vậy, đội bóng xứ Vạn đảo đang rất quyết tâm đổi màu tấm huy chương SEA Games.

Indonesia tiến bộ rõ rệt dưới thời HLV Shin Tae-yong. Tại AFF Cup 2020, họ hoà Việt Nam 0-0, sau đó dẫn đầu bảng B. Indonesia hạ Singapore chung cuộc 5-3 ở bán kết, trước khi thua Thái Lan 2-6 ở trận chung kết. Hiện tại, HLV Shin Tae-yong cùng đội U19 Indonesia tập huấn ở Hàn Quốc. Sau đó ông sẽ tiếp tục cùng U23 Indonesia chuẩn bị cho SEA Games qua các trận giao hữu tại Hàn Quốc.

Lịch thi đấu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Internet
Lịch thi đấu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Internet

Trước đó, theo tờ Indo Sport dẫn lời Bộ trưởng Zainudin Amali: "Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan đã biết rõ mục tiêu này. Đó là phải giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. Đương nhiên không chỉ bóng đá, các môn thể thao khác mà Indonesia tranh tài ở SEA Games cũng đều phải đặt chỉ tiêu HCV và cũng sẽ có đánh giá riêng sau sự kiện" 

Theo kết quả bốc thăm ngày 6/4, U23 Indonesia nằm ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 cùng Việt Nam, Philippines, Myanmar và Timor Leste. Họ chơi trận mở màn gặp đội chủ nhà U23 Việt Nam ngày 6/5, trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news