Tin mới

HLV Troussier chốt danh sách U23 Việt Nam tham dự Doha Cup 2023

Thứ năm, 16/03/2023, 15:47 (GMT+7)

Chiều nay 16/3, HLV Philippe Troussier chính thức đưa ra quyết định 23 cầu thủ của U23 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế U23 Cup- Doha, Qatar 2023.

Theo thông tin từ VFF, trước khi chốt danh sách, lực lượng của U23 Việt Nam tổng cộng 34 cầu thủ, trong đó có 6 sự bổ sung trong thời gian gần đây là Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn và Huỳnh Công Đến. Như vậy, quân số rút xuống còn 23 đồng nghĩa có 11 cái tên phải nói lời chia tay U23 Việt Nam gồm: Hồ Khắc Lương, Phạm Đình Duy, Nguyễn Văn Tùng, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Ngọc Thắng, Phạm Văn Hữu, Trần Trung Kiên, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Nam Trường, Nguyễn Hữu Nam và Nguyễn Đình Sơn.

Trong đó, sự vắng mặt đáng tiếc nhất chính là chân sút Nguyễn Văn Tùng, cầu thủ chơi rất hay tại VCK U23 châu Á 2022. Được biết, Văn Tùng đang điều trị chấn thương phần mềm và mất vài tuần điều trị, đó cũng là lý do anh không thể tham gia trận giao hữu với CLB Phú Thọ cách đây vài ngày.

Danh sách chính thức U23 Việt Nam tham dự Doha Cup 2023, tuy vậy các tuyển thủ này chưa chắc suất dự SEA Games 32 vì còn nhiều CLB ở V.League hay Hạng Nhất chưa nhả quân Ảnh: VFF
Danh sách chính thức U23 Việt Nam tham dự Doha Cup 2023, tuy vậy các tuyển thủ này chưa chắc suất dự SEA Games 32 vì còn nhiều CLB ở V.League hay Hạng Nhất chưa nhả quân Ảnh: VFF

Trường hợp của Văn Hữu, Đình Duy và Thái Sơn khiến HLV Troussier khó khăn khi đưa ra quyết định khi tuyến giữa của U23 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ chất lượng, từng chinh chiến nhiều giải đấu quốc tế như Văn Trường, Văn Khang, Đức Việt, Công Đến,...

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam có thêm 2 buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Qatar tham dự Doha Cup 2023. Giải đấu này có sự góp mặt của 10 đội tuyển U23 gồm: Việt Nam, Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Ả rập Xê út, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Các đội được chia cặp để đá 2 trận tại vòng bảng, sau đó sẽ phân hạng dựa trên thành tích để xếp cặp đấu ở lượt cuối cùng.

Lịch thi đấu cụ thể của Doha Cup 2023. Ảnh: VFF
Lịch thi đấu cụ thể của Doha Cup 2023. Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam có trận ra quân gặp U23 Iraq vào lúc 2h45 rạng sáng 23/3, giờ Việt Nam. Sau đó vào lúc 0h30 rạng sáng ngày 26/3, đoàn quân của HLV Troussier đụng độ U23 UAE. Một đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á là U23 Thái Lan lần lượt chạm trán U23 Saudi Arabia và chủ nhà U23 Qatar.

Doha Cup 2023 là đợt tập dợt cuối cùng cho U23 Việt Nam cũng như U23 Thái Lan trong hành trình tuyển quân, lắp ráp đội hình cho SEA Games 32 trên đất Campuchia vào tháng 5. Đây đều là những đối thủ cực mạnh ở khu vực nên có thể giúp các học trò của HLV Troussier nâng cao chuyên môn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news