Tin mới

Hoa ban nở rộ trên đường phố Hà Nội, người dân bất chấp dịch bệnh vẫn tụ tập đông người để chụp ảnh

Thứ bảy, 27/02/2021, 12:01 (GMT+7)

Trước dịch bệnh hiện đang có diễn biến phức tạp, nhiều người dân Hà Nội vẫn tụ tập đông người để chụp ảnh với hoa ban. Thậm chí nhiều người còn không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng.

Những ngày vừa qua, thời tiết Hà Nội có ánh ấm áp vào ban ngày, se lạnh vào ban đêm là điều kiện thuận lợi để hàng nghìn gốc hoa ban nở rộ vào thời điểm đầu năm này. Hoa ban nở đã tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp và lãng mạn cho nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Hoàng Diệu, Trần Phú, Mễ Trì,...

Hoa ban nở rộ trên đường phố Hà Nội, người dân bất chấp dịch bệnh vẫn tụ tập đông người để chụp ảnh - Ảnh 1
Hoa ban nở rộ cuối tháng 2 tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn cho thủ đô. Ảnh: Pháp luật và bạn đọc
Hoa ban nở rộ cuối tháng 2 tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn cho thủ đô. Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp và hiếm có trong năm trong không khí dễ chịu của tiết trời vào xuân, nhiều người dân thủ đô đã diện đồ, xuống phố thực hiện những bộ ảnh trên con đường hoa ban nở rộ.

Tuy nhiên hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nhiều người dân vẫn chủ quan khi bất chấp dịch bệnh tụ tập nơi đông người. Đáng chú ý, nhiều người khi xuất hiện chụp ảnh với hoa ban không chấp hành các biện pháp phòng ngừa dịch như đeo khẩu trang, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Người dân tụ tập đông người chụp ảnh bất chấp tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp. Ảnh: Pháp luật và bạn đọc
Người dân tụ tập đông người chụp ảnh bất chấp tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp. Ảnh: Pháp luật và bạn đọc
Hoa ban nở rộ trên đường phố Hà Nội, người dân bất chấp dịch bệnh vẫn tụ tập đông người để chụp ảnh - Ảnh 2
Nhiều người không tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi đông người
Nhiều người không tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi đông người
Hoa ban nở rộ trên đường phố Hà Nội, người dân bất chấp dịch bệnh vẫn tụ tập đông người để chụp ảnh - Ảnh 3

Theo phản ánh từ Pháp luật và bạn đọc, tại đây có xuất hiện những nhân viên đi nhắc nhở người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang, không tụ tập đông người nhưng dường như lời nhắc nhở này vẫn bị một số người phớt lờ.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hà Nội đã xử phạt hàng trăm người không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Hiện mức xử phạt hành chính cho các trường hợp không tuân thủ đeo khẩu trang ở nơi công cộng lên đến 3 triệu đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news