Tin mới

Học thuyết quân sự Ukraine lần đầu chỉ định Nga là kẻ thù

Thứ năm, 06/10/2016, 11:13 (GMT+7)

Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak đưa ra và được đăng tải trên cổng thông tin Pressa Ukraine.

Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak đưa ra và được đăng tải trên cổng thông tin Pressa Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Poltorak. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik của Nga đưa tin đây là lần đầu tiên Nga được chỉ định như kẻ thù trong học thuyết quân sự của Ukraine. Bên cạnh đó, ông Poltorak nhận định Thông báo Chiến lược Quốc phòng mới sẽ là quân bài cho quân đội Ukraine và bắt buộc phải được thực hiện. Ông Poltorak nhấn mạnh điều này bởi thực tế 2 thông báo trước đó chỉ nằm trên giấy.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng đã nêu ra 5 mục tiêu chính của cơ quan này bao gồm tái cơ cấu Bộ, Bộ Tổng tham mưu, tăng cường hoạt động phòng không và Hải quân. Tuy nhiên, chi tiết cải cách không được nêu rõ.

Bảo Linh (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Ukraine