Tin mới

Hong Kong bắt giữ hai người vụ hôi tiền triệu đô trên đường cao tốc

Thứ sáu, 26/12/2014, 16:15 (GMT+7)

Cảnh sát Hong Kong cho biết họ vừa bắt giữ hai người và đang truy tìm hàng chục người khác vì đã lấy cắp một phần trong số gần 15,3 triệu đô-la Hong Kong bị rơi từ chiếc xe tải vận chuyển tiền xuống đường hôm 24/12.

Cảnh sát Hong Kong cho biết họ vừa bắt giữ hai người và đang truy tìm hàng chục người khác vì đã lấy cắp một phần trong số gần 15,3 triệu đô-la Hong Kong bị rơi từ chiếc xe tải vận chuyển tiền xuống đường hôm 24/12.

 

Vụ việc xảy ra hôm 24/12 khi chiếc xe chở rất nhiều tiền mặt thuộc công ty an ninh Anh G4S bị va chạm với một phương tiện khác trên đường Gloucester, gần trung tâm tài chính Hồng Kông.

Chiếc xe khi đó đang được G4S sử dụng để vận chuyển tiền cho ngân hàng Bank of China. Tài xế chỉ biết về vụ rơi tiền sau khi rời khỏi khu vực hơn 10 km.

Theo South China Morning Post, những người đi ngang đã đua nhau nhặt các tờ tiền rơi vung vãi trên đường.

Tổng cộng khoảng 15 triệu đôla Hồng Kông (gần 2 triệu USD) đã bị lấy đi trước khi cảnh sát tới hiện trường.

Cảnh sát ngày 25/12 đã bắt đầu truy tìm các nghi phạm, bắt giữ một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 36 tuổi.

Cảnh sát bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ hôi tiền trên đường cao tốc

Trưởng thanh tra cảnh sát Addy Li Chi-kin cho hay cặp đôi bị bắt đang đi trên một chiếc taxi thì nhìn thấy tiền rơi và nhảy bổ xuống đường. Cảnh đã tìm thấy số tiền họ nhặt được bị giấu bên dưới giường ngủ.

"Họ thừa nhận đã nhặt tiền trên đường Gloucester sau khi nhảy xuống từ chiếc taxi mà họ đi", viên cảnh sát nói.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu nghi phạm nhưng các nhân chứng nói với báo chí địa phương rằng hàng chục người đã được nhìn thấy nhặt tiền trên đường. Họ bao gồm các du khách từ đại lục, vốn nhảy xuống từ xe buýt để nhặt tiền.

Ảnh hiếm về Hong Kong 42 năm về trước:

"Chúng tôi sẽ bắt giữ sớm nhất có thể tất cả những người bị nhận dạng", ông Addy nói.

Cảnh sát trước đó đã đề nghị công chúng trả lại tiền bị rơi.

Đến chiều ngày 25/12, ít nhất 27 người đã mang trả lại tiền, trong đó có một người trả lại khoảng 260.000 USD.

Tuyên bố của công ty 4GS cho biết: “Các xe chở tiền của G4S được lắp đặt những thiết bị để ngăn chặn vụ việc thế này diễn ra, và chúng tôi đã lập tức điều tra nguyên nhân vụ việc. Chúng tôi sẽ có những biện pháp khẩn cấp để những vụ việc như thế này không tái diễn”.

 

Theo Yên Yên (South China Morning Post)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hôi tiền