Tin mới

Indonesia đánh chìm hàng loạt tàu cá trái phép để kỷ niệm quốc khánh

Thứ ba, 16/08/2016, 14:57 (GMT+7)

Chính quyền Indonesia đã đánh chìm ít nhất 8 tàu cá vào ngày 15/8 để kỷ niệm ngày quốc khánh khi quốc gia lớn nhất Đông Nam Á này đàn áp hoạt động đánh bắt trái phép.

Chính quyền Indonesia đã đánh chìm ít nhất 8 tàu cá vào ngày 15/8 để kỷ niệm ngày quốc khánh khi quốc gia lớn nhất Đông Nam Á này đàn áp hoạt động đánh bắt trái phép.

Indonesia từng đánh chìm nhiều tàu cá đánh bắt trái phép của nước ngoài. Ảnh: Getty

Reuters đưa tin 8 tàu cá của Philippines này đã bị phá hủy ở ven biển tỉnh Bắc Maluku và Bắc Sulawesi. Cả 2 khu vực này nổi tiếng với nguồn tài nguyên biển phong phú.

Các quan chức Indonesia cho biết hoạt động đánh bắt cá trái phép đã lấy đi của quốc đảo này khoảng 25 tỷ USD mỗi năm.

Indonesia thề sẽ giải quyết hoạt động bất hợp pháp này bằng hành động cứng rắn và đã cho nổ tung hơn 20 tàu cá nước ngoài bị bắt tại Indonesia từ năm 2014.

Đầu năm nay, Indonesia và Mỹ đã công bố một chương trình hợp tác để cải thiện việc thực thi luật hàng hải và cắt giảm đánh bắt cá bất hợp pháp.

Trong năm 2016, đã có một số vụ đụng độ giữa tàu hải quân Indonesia và tàu cá Trung Quốc tại đảo Natuna.

Chiến dịch đang được tiến hành trên khắp đất nước, dự kiến sẽ phá hủy 71 tàu vào ngày 16/8 khi Indonesia kỷ niệm 71 năm ngày quốc khánh.

Thay vì cho nổ các tàu, giới chức đã đục lỗ trên các tàu bởi dùng bom sẽ gây tổn hại môi trường.

Bảo Linh (Reuters/CNA)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news