Tin mới

Indonesia trả giá đắt ở Vòng loại U17 châu Á, sau thảm kịch khiến 125 người thiệt mạng

Thứ hai, 03/10/2022, 15:52 (GMT+7)

Chủ nhà Indonesia sẽ phải thi đấu trên sân không khán giả ở các trận đấu tại bảng B Vòng loại U17 châu Á 2023.

Sáng 3/10, trang chủ PSSI đưa ra thông báo: "Vì sự an toàn và thuận lợi của trận đấu cũng như tôn trọng và chia sẻ đau buồn vì những gì xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan, Malang, vòng loại U17 châu Á 2023 chính thức được tổ chức mà không có khán giả. Hệ thống sẽ hoàn tiền cho những người mua vé".

Trước đó, trong tối 2/10, PSSI quyết định hủy bán vé trận U17 Indonesia gặp Guam và hoàn tiền vé cho cổ động viên đã mua. Động thái này được thực hiện sau thảm kịch tại sân Kanjuruhan hôm 1/10.

Indonesia phải thi đấu trên sân không khán giả ở Vòng loại U17 châu Á 2023. Ảnh: Internet
Indonesia phải thi đấu trên sân không khán giả ở Vòng loại U17 châu Á 2023. Ảnh: Internet

Vụ bạo loạn trên sân vận động Kanjuruhan sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya tại vòng 11 giải vô địch quốc gia Indonesia (Liga1 2022/23). Sau khi Arema để thua 2-3, hàng nghìn cổ động viên quá khích của chủ nhà đã tràn xuống sân, buộc lực lượng an ninh phải bắn hơi cay. Hành động trấn áp của cảnh sát dẫn đến việc cổ động viên giẫm đạp lên nhau, dẫn tới 125 người tử vong.

Khung cảnh bạo loạn sân cỏ ở Indonesia. Ảnh: Internet
Khung cảnh bạo loạn sân cỏ ở Indonesia. Ảnh: Internet

Bảng B vòng loại U17 châu Á 2023 có sự góp mặt của chủ nhà Indonesia, UAE, Malaysia, Guam và Palestine. Lượt trận đầu tiên đã diễn ra hôm 1/10 với kết quả Malaysia thắng Palestine 4-0 còn UAE vượt qua Guam 9-0. Lượt trận thứ hai diễn ra ngày 3/10 với hai cặp đấu UAE gặp Palestine, Guam gặp Indonesia, đều trên sân Pakansari.

Indonesia nằm ở bảng B Vòng loại U17 châu Á 2023. Ảnh: Internet
Indonesia nằm ở bảng B Vòng loại U17 châu Á 2023. Ảnh: Internet

Theo quy định từ AFC, 10 đội nhất bảng cùng 6 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Địa điểm đăng cai vòng chung kết hiện vẫn chưa được LĐBĐ châu Á (AFC) công bố.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news