Tin mới

IS đánh bom liều chết tại Iraq, 40 người thiệt mạng

Thứ bảy, 04/06/2016, 10:05 (GMT+7)

Hôm qua 3/6, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã thực hiện hàng loạt các vụ đánh bom tự sát tại thị trấn Fallujah.

Hôm qua 3/6, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã thực hiện hàng loạt các vụ đánh bom tự sát tại thị trấn Fallujah.

Vụ đánh bom đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Nạn nhân chủ yếu của cuộc đánh bom là quân nhân và các thành viên nhóm dân quân Al-Shaab Al Hashd.

Trước đó, đại diện chính phủ Iraq tuyên bố quân đội sẽ chỉ cần nhiều nhất 1 tuần để giải phóng thành phố Fallujah khỏi sự giám sát của Tổ chức IS.

IS có thể sử dụng Fallujah làm bàn đạp để chiếm đóng Baghdad.

Thành phố Fallujah năm phía Tây tỉnh Anbar, bị phiến quân này chiếm đóng từ đầu năm 2014. Việc tái chiếm thành phố này rất quan trọng với nhà chức trách, vì đây là khu vực nằm rất gần với thủ đô Baghdad. IS có thể sử dụng Fallujah làm bàn đạp để chiếm đóng Baghdad.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm qua 3/6, Mỹ đã không kích IS từ chiếm hạm trên biển Địa Trung Hải. Hiện chưa có con số thống kê về thương vong trong cuộc không kích.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news