Tin mới

IS ném bom liên tiếp gần đền thờ ở Syria, 71 người chết

Thứ hai, 01/02/2016, 12:44 (GMT+7)

Các vụ ném bom do nhóm khủng bố IS tuyên bố tiến hành gần một đền thờ của cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite ở ngoại ô thủ đô Syria Damascus đã khiến 71 người chết và hàng chục người khác bị thương vào hôm Chủ nhật (31/1), một tổ chức giám sát cho biết.

Các vụ ném bom do nhóm khủng bố IS tuyên bố tiến hành gần một đền thờ của cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite ở ngoại ô thủ đô Syria Damascus đã khiến 71 người chết và hàng chục người khác bị thương vào hôm Chủ nhật (31/1), một tổ chức giám sát cho biết.

Hiện trường các vụ nổ bom tự sát, gần đền thờ Hồi giáo dòng Shiite ở thị trấn Sayyida Zeinab, ngoại ô thủ đô Damascus, Syria, ngày 31/1.

Đài quan sát về nhân quyền của Syria, có trụ sở tại Anh cho biết 71 người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ gần đền thờ Sayyida Zeinab, trong đó có 5 trẻ em.

Vụ nổ đầu tiên là một vụ ném bom xe tự sát, vụ thứ hai là một kẻ ném bom tự sát đã cho nổ thắt lưng của mình giữa một đám đông, tổ chức quan sát cho biết.

Trước đó, truyền thông nhà nước Syria cho biết, có hơn 50 người đã bị chết và hơn 100 người đã bị thương trong cái gọi là ba vụ nổ.

Hãng thông tấn chính thức SANA cho biết, vụ nổ đầu tiên do một xe bom được kích nổ tại một trạm xe bus gần đền thờ, nơi nhóm vũ trang Hezbollah của cả Lebanon và Iran cam kết bảo vệ.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, và hai trong số các thành viên đã thực hiện ném bom tự sát.

Nhà thờ Sayyida Zeinab được coi là một nơi tôn kính đối với những tín đồ Hồi giáo vì là nơi để phần mộ của cháu gái nhà Tiên tri Mohammed.

Tình trạng bất ổn ở Syria do cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập đã tạo điều kiện cho tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng chiếm nhiều vùng lãnh thổ tại quốc gia Trung Đông này, khiến hơn 4 triệu người nước này phải chạy trốn ra nước ngoài và 7,6 triệu người phải rời bỏ quê hương, gây nên làn sóng khủng hoảng người di cư trên khắp thế giới.

Linh Mai (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news