Tin mới

Kai Đinh bắt tay cùng Erik tạo cái kết đặc biệt cho MV “Điều Buồn Nhất”

Thứ bảy, 13/05/2017, 08:14 (GMT+7)

Sau khi ra mắt được một thời gian không lâu, ca khúc “Điều Buồn Nhất” của Kai Đinh nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả bởi giai điệu đẹp và ca từ đậm chất tự sự.

Sau khi ra mắt được một thời gian không lâu, ca khúc “Điều Buồn Nhất” của Kai Đinh nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả bởi giai điệu đẹp và ca từ đậm chất tự sự.

MV “Điều buồn nhất” vừa ra mắt tối ngày 12/5 của Kai Đinh

Không chỉ vậy, sáng tác mới này của Kai Đinh còn trở thành tâm điểm “chế lời” của dân mạng với đoạn điệp khúc đầy lắt léo: “Sợ anh biết lại sợ anh không biết. Muốn anh biết lại muốn anh không biết. Điều buồn nhất là, là anh biết lại làm như không biết”.

 

Ngay sau đó, Kai Đinh bắt tay vào việc lên ý tưởng kịch bản và thực hiện MV cho single này. Trong quá trình chuẩn bị, Kai Đinh và đạo diễn Nguyên Lê đã đưa ra rất nhiều ý tưởng và kịch bản cho MV. Hai anh em rất tâm huyết với dự án này đến nỗi đã thay đổi kịch bản đến lần thứ 9.

Câu chuyện trong MV “Điều Buồn Nhất” là tâm tư của một cô gái đang yêu thầm một cậu bạn học. Hình ảnh được xây dựng trong MV khắc họa những ước vọng trong tình yêu được thể hiện một cách nhẹ nhàng và sâu lắng. Từ những khung hình trên Instagram cho đến việc tưởng tượng mình là công chúa, còn người mình thích là hoàng tử..., là điều mà Kai Đinh nghĩ hẳn bạn gái nào cũng từng một lần mong ước trong đời. Qua MV, tác giả hy vọng sẽ phần nào lột tả được tình cảm của những bạn nữ đang thích thầm một ai.

 
 
 

Điểm đặc biệt của MV này là phần kết happy ending, cùng với lời phản hồi ngọt ngào của bạn nam. Trong ca khúc Điều Buồn Nhất, sau những lần băn khoăn với chính tiếng lòng của mình, nhân vật này đã kịp cất lên 3 chữ “Em yêu anh”, thì phần phản hồi của nhân vật nam lần này là món quà Kai muốn dành tặng cho tất cả những người yêu thầm. Rằng chỉ cần bạn cho tình cảm của chính mình một cơ hội, thì biết đâu tình yêu sẽ đến, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.

“Phần kết hợp với Erik cho đoạn kết của bài hát có lẽ là một cơ duyên. Bản thu của Erik chỉ vừa được hoàn thành trước khi ra mắt MV 2 ngày. Ban đầu thì Kai dự định dùng một bản thu của một ca sĩ khác, tuy nhiên ở khâu chỉnh sửa MV lại cảm thấy thấy phương án này không phù hợp nên phải thay đổi. Lúc đó khi nghĩ đến một giọng nam trầm ấm và có chất riêng, thì mọi người trong ekip đã nghĩ ngay đến Erik. Ngay lập tức Kai đã tìm cách liên lạc với Erik và bạn ấy cũng chia sẻ là bạn cũng thích ca khúc Điều Buồn Nhất từ lâu và rất vui khi được hợp tác trong MV của Kai lần này. Thế là ngay tối hôm sau cả 2 đã cùng nhau đi thu và hoàn thành trong đêm”, Kai Đinh chia sẻ.

 
 
 

Ca khúc Điều Buồn Nhất là một dự án mà Kai Đinh khá tâm huyết, là phát pháo đầu tiên trong chuỗi kế hoạch khẳng định mình ở vai trò ca sĩ. Ca sĩ - nhạc sĩ trẻ cũng đặc biệt sản xuất hai phiên bản hoàn toàn mới cho ca khúc này đó là Full band và EDM. Phiên bản Full band là một bản R&B với tinh thần hiện đại, đặc biệt có thêm phần rap được viết và thể hiện bởi thành viên nhóm nhạc Monstar là Grey-D. Còn bản EDM là phiên bản được producer Nemo remix lại với phần bố cục gần giống với bản gốc, tuy nhiên, những câu bắt tai của bài sẽ được xử lý với nhịp điệu mới mẻ và màu sắc thú vị hơn.

Sau MV Điều Buồn Nhất, Kai Đinh sẽ tiếp tục ra mắt một sáng tác hoàn toàn mới do chính anh thể hiện, mang tên “Tháng Năm Rực Rỡ”. Đây là một món quà Kai dành tặng cho các bạn cuối cấp, cũng như bất kỳ ai đã từng đi qua những năm tháng học trò tươi đẹp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news