Tin mới

KCNA: Bình Nhưỡng yêu cầu Washington xin lỗi vì "âm mưu ám sát Kim Jong-un"

Chủ nhật, 07/05/2017, 11:22 (GMT+7)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua 6/5 đã viết bài và yêu cầu Mỹ cần thực hiện lời xin lỗi và trừng phạt những ai đang "âm mưu" ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua 6/5 đã viết bài và yêu cầu Mỹ cần thực hiện lời xin lỗi và trừng phạt những ai đang "âm mưu" ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA mới đây đã đăng bài viết cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc "cố tình cô lập và bóp nghẹt Triều Tiên", đồng thời cảnh báo Bộ An ninh Quốc gia nước này sẽ "quét sạch lực lượng thuộc cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc ở nước ngoài".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước đó, Bộ An ninh Triều Tiên tuyên bố vừa phá tan kế hoạch âm mưu ám sát ông Kim Jong-un bằng các chất sinh hóa do các điệp vụ Mỹ và Hàn Quốc đứng đầu.

Theo thông tin từ hãng tin BBC, một người họ Kim đã được trả tiền để tiến hành vụ tấn công, nhưng Bộ An ninh nước này đã triêt phá thành công. Cũng theo Bộ An ninh Triều Tiên, âm mưu được sắp đặt dùng "bom khủng bố" để nhắm tới nhà lãnh đạo tối cao tại mộ cuộc diễu binh hoặc một sự kiện tại Cung Thái Dương Kumsusan.

Sau thông tin trên, CIA (Mỹ) đã từ chối đưa ra lời bình luận, Hàn Quốc chưa có bất cứ phản ứng nào

Giới phân tích cho rằng, một chiến dịch ám sát như vậy là vô cùng khó lên kế hoạch và thực hiện, vì an ninh xung quanh lãnh đạo Triều Tiên luôn được thắt chặt.

Nghiêm Thu (RIA Novosti, BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news