Tin mới

Kẻ lén giúp Trung Quốc phát triển hạt nhân bị Mỹ bỏ tù

Thứ sáu, 01/09/2017, 10:42 (GMT+7)

Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua 31/9 cho biết tòa án nước này đã tuyên án 2 năm tù đối với một người đàn ông vì cáo buộc kêu gọi các chuyên gia nước này hỗ trợ phát triển chương trình năng lượng hạt nhân Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua 31/9 cho biết tòa án nước này đã tuyên án 2 năm tù đối với một người đàn ông vì cáo buộc kêu gọi các chuyên gia nước này hỗ trợ phát triển chương trình năng lượng hạt nhân Trung Quốc.

Người đàn ông nói trên được xác định là Szuhsiung "Allen" Ho, một công dân Mỹ gốc Đài Loan 66 tuổi. 

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Dana Boente tuyên bố, ông Allen Ho bị bắt vì đã kêu gọi các chuyên gia hạt nhân Mỹ hỗ trợ phát triển và sản xuất vật liệu hạt nhân đặc biệt ở Trung Quốc cho một công ty năng lượng hạt nhân của nhà nước Trung Quốc.

Ông Allen Ho là người sở hữu kiêm chủ tịch của Công ty Công nghệ Hạt nhân Quốc tế, trụ sở tại bang Delaware – Mỹ. Ảnh: Knox News

Vì những vi phạm này, ông Allen Ho bị tuyên án 2 năm tù, và đóng góp số tiền phạt 20.000 USD.

Tháng 4/2016, cáo trạng của ông Allen Ho được công bố tại tòa án quận Đông, bang Tennessee, Mỹ. Theo bản cáo trạng, hành động của ông Ho bắt đầu từ năm 1997.

Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, ông Ho và công ty năng lượng hạt nhân Trung Quốc nếu trên đã "mời" các chuyên gia Mỹ tới Trung Quốc và trả tiền cho họ.

Ngoài ra, y còn bị buộc tội âm mưu hoạt động gián điệp cho chính phủ nước ngoài.

Nghiêm Thu (CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news