Tin mới

Khách Việt xôn xao vì Honda U-BE, nhân tố mới khuấy đảo thị phần xe điện cỡ nhỏ

Thứ ba, 17/08/2021, 15:12 (GMT+7)

Chưa muốn dừng lại ở thành công của U-GO, Honda đang lấn sâu hơn vào phân khúc xe điện tiện dụng, hướng đến khách hàng vùng nội đô với thêm một sản phẩm hoàn toàn mới.

Dường như định hướng sản xuất các phương tiện 2 bánh chạy điện đang trở thành mục tiêu chủ chốt của Honda tại thị trường Trung Quốc, sau khi họ vừa mới công bố mẫu sản phẩm tiếp theo, dù rằng sức hút từ chiếc U-GO trước đó còn chưa kịp lắng xuống. Chiếc xe lần này có thể gọi là xe đạp chạy điện bởi nó sở hữu bộ phận bàn đạp khá quen thuộc.

Khách Việt xôn xao vì Honda U-BE, nhân tố mới khuấy đảo thị phần xe điện cỡ nhỏ - Ảnh 1

Với tên gọi Honda U-BE, chiếc xe xuất hiện với vẻ ngoài cực kỳ nhỏ gọn, tối giản. Nhìn bằng mắt thường, dễ nhận thấy đây là dòng sản phẩm chỉ dành cho tải trọng 1 người bởi chiều dài yên hạn chế. Vị trí để chân rộng, thiết kế yếm xe nhỏ gọn. Phía trước có hệ thống chiếu sáng dạng LED hiện đại. Hãng thậm chí còn ưu ái trạng bị cả bộ đèn DRL giúp tăng khả năng nhận diện vào ban ngày.

Khách Việt xôn xao vì Honda U-BE, nhân tố mới khuấy đảo thị phần xe điện cỡ nhỏ - Ảnh 2

Thông tin vận hành của chiếc xe bé nhỏ được hiển thị qua màn hình LCD phía trên, đầy đủ thông số cần thiết nhất. Xe tích hợp cổng sạc USB tiện dụng, sử dụng chìa khóa thông minh.

Cặp bánh xe cỡ nhỏ là loại vành đúc. Bánh trước trang bị phanh đĩa đơn tăng hiệu quả khi giảm tốc. Tay lái được đặt khá cao, phù hợp với dáng vóc phổ thông của phụ nữ châu Á nói chung và tại Trung Quốc nói riêng. Ngoài ra, việc được thiết kế bộ phuộc hành trình lớn giúp khoảng sáng gầm của chiếc U-BE tương đối tốt, dễ dàng vận hành trong các điều kiện phức tạp.

Khách Việt xôn xao vì Honda U-BE, nhân tố mới khuấy đảo thị phần xe điện cỡ nhỏ - Ảnh 3

Mẫu xe đạp điện trang bị khối pin 48V, đi kèm 3 tùy chọn động cơ khác nhau giúp cải thiện khả năng tăng tốc. Theo như giới thiệu, mỗi lần sạc đầy sẽ giúp chiếc xe di chuyển tối đa khoảng 85km.

Khách Việt xôn xao vì Honda U-BE, nhân tố mới khuấy đảo thị phần xe điện cỡ nhỏ - Ảnh 4

Cuối cùng, tương tự như các sản phẩm khác tại Trung Quốc, giá bán của chiếc Honda U-BE hứa hẹn sẽ giúp nó nhanh chóng trở thành món hàng được ưu ái trên thị trường với chỉ từ 10,9 triệu đồng quy đổi sang tiền Việt. Xe dự kiến ra mắt khách Trung Quốc ngay trong tháng 8. Hiện tại, rất nhiều tín đồ của Honda ở các quốc gia khác cũng đang chờ đợi những động thái tương tự đến từ nhà sản xuất. Với một sản phẩm tiện dụng, giá rẻ, chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian để chiếm lĩnh thị phần tại nhiều khu vực. ​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news