Tin mới

Khai phá mộ cổ 9.000 năm tuổi, phát hiện phong tục kỳ dị phía sau hài cốt bí ẩn

Thứ ba, 18/08/2020, 11:36 (GMT+7)

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện một ngôi mộ kỳ lạ trong ngôi làng Beisamoun ở thung lũng Thượng Jordan.

Tờ Live Science cho biết, các nhà khảo cổ học mới đây đã phát hiện một ngôi mộ cổ kỳ lạ thuộc di chỉ làng Beisamoun ở thung lũng Thượng Jordan.

>>> Đừng bỏ lỡ: Khám phá nghĩa trang cổ đại, phát hiện mộ cổ bí ẩn của 2 nữ nhân từng là chiến binh

Theo đó, các nhà khảo cổ phát hiện hài cốt của một người đàn ông trong mộ cổ chỉ còn là  335 mảnh xương rời rạc.

Tuy nhiên, chỉ ngần ấy cũng đủ để thấy anh đã được đặt bó gối trong ngôi mộ cổ này.

Toàn bộ khu vực khai quật được hài cốt kỳ lạ. Ảnh: PLOS ONE

Các nhà khoa học phát hiện đáy mộ được lót bằng vật liệu lạ và không bị cháy, trong khi đó vách mộ xuất hiện vết lửa táp rõ ràng.

Ngôi mộ này được xác định có niên đại lên đến 9.000 năm tuổi và có lẽ đây là người đầu tiên trên thế giới áp dụng hình thức hỏa táng sau khi chết.

>>> Xem thêm: Khai phá mộ cổ hoa có niên đại 70.000 năm, rùng mình phát hiện hài cốt kỳ dị

Đây được xem là một trong những thông tin hết sức quan trọng khi những hài cốt của người dân thời kỳ đồ đá luôn được tìm thấy trong trạng thái không được chôn chất hoặc chôn cất khá thô sơ.

Hình ảnh đoạn xương của hài cốt hé lộ nhiều điều bí ẩn. Ảnh: Live Science

Chính phát hiện này đã chứng minh rằng văn hóa của con người vào thời kỳ đồ đá ở vùng Cận Đông đã phát triển phức tạp hơn nhiều so với hiểu biết trước đó.

Tiến sĩ Fanny Bocquentin từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp dẫn đầu nhóm nghiên cứu nhận định những mảu xương bị cháy xém còn lại đủ để cho thấy người đàn ông này đã phải chịu một tổn thương nghiêm trọng ở phần vài.

Nhiều giả thuyết được đặt ra, cho rằng có thể nghi thức hỏa táng có liên quan đến việc người đàn ông này bị thương, hoặc vì vai trò của người đàn ông này trong một cuộc chiến nào đó.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news