Tin mới

Khám phá bộ tộc Ấn Độ có biệt tài thôi miên rắn

Thứ bảy, 29/08/2015, 09:28 (GMT+7)

Bộ lạc du cư sống ở bang Gujarat, miền nam Ấn Độ vô cùng tự hào về các vùng đất có các loài rắn chết người của họ.

Bộ lạc du cư sống ở bang Gujarat, miền nam Ấn Độ vô cùng tự hào về các vùng đất có các loài rắn chết người của họ.

Từ hai tuổi, mọi trẻ em Vadi đều được làm quen với rắn, và sẽ hoàn thành khóa học kéo dài 10 năm để những cậu bé trở thành những nhà thôi miên rắn thực thụ.

Hoạt động thôi miên rắn bằng sáo truyền thống phân cho những người đàn ông, trong khi phụ nữ Vadi có vai trò chăm sóc và nuôi dưỡng rắn khi những người đàn ông đi vắng.

Cuộc huấn luyện bắt đầu vào năm hai tuổi, trẻ em sẽ được dạy các phương pháp thôi miên rắn cổ truyền cho đến khi chúng sẵn sàng đảm nhiệm vai trò của mình trong cộng đồng bộ tộc", nhà thôi miên rắn trưởng Babanath Mithunath Madari cùng với con trai trong ảnh cho biết.

12 tuổi, trẻ em sẽ biết mọi điều có thể học được về loài rắn.

"Họ sau đó sẵn sàng tiếp nối truyền thống của bộ lạc Vadi đã trải qua hơn 1.000 năm."

Người Vadi không bao giờ ở một nơi quá 6 tháng. Họ có những phương pháp thu hút rắn bí truyền và đặc biệt là rắn hổ mang.

Họ sẽ chỉ mang con rắn ra khỏi môi trường tự nhiên của nó nhiều nhất là 7 tháng.

Vì giữ nó thêm thời gian là bất kính với rắn, đặc biệt khi nhà thôi miên và rắn đã ở với nhau quá gần gũi và thân thiết.

Rắn hổ mang được cho ăn một hỗn hợp thảo dược mà ông Madari nói, làm vô hiệu hóa chất độc chết người của nó.

Họ sẽ không cắt răng nanh của rắn vì điều đó rất dã man, theo tộc trưởng.

“Chúng tôi không làm hại chúng bởi vì rắn đối với chúng tôi như trẻ con. Từ khi sinh ra tới nay, chỉ duy nhất một lần tôi nghe được rằng một người đàn ông bị rắn cắn.”

Theo luật pháp Ấn Độ, bắt và huấn luyện rắn là hành vi bất hợp pháp. Vì thế bộ tộc Vadi phải chịu áp lực lớn do cảnh sát thường xuyên kiểm tra những khu vực mà họ sống.

Theo Chi MK/Telegraph

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news