Tin mới

Không khí lạnh đã tràn qua biên giới, đêm nay miền Bắc chìm trong giá rét

Thứ tư, 30/11/2022, 15:57 (GMT+7)

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, chiều ngày 30/11 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc của Bắc Bộ.

Cập nhật diễn biến mới nhất của không khí lạnh, trên đất liền vào chiều tối và đêm 30/11, Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ảnh hưởng của không khí lạnh (Ảnh: TTKTTV)
Ảnh hưởng của không khí lạnh (Ảnh: TTKTTV)

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ; Bắc Trung Bộ 13-15 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 17-19 độ.

Không khí lạnh đã tràn qua biên giới, chuẩn bị đổ bộ xuống toàn Bắc Bộ
Không khí lạnh đã tràn qua biên giới, chuẩn bị đổ bộ xuống toàn Bắc Bộ

Trên biển ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Dự báo đêm 30/11 và ngày 01/12/2022 khu vực vùng núi Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ dao động từ 9-17 độ, có nơi xuống dưới 5 độ. Nhiệt độ trung bình dao động từ 11-20 độ.

Dự báo thời tiết ngày 01 và ngày 02/12/2022, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 8-19 độ, có nơi thấp nhất dưới 3 độ. Nhiệt độ trung bình trong ngày dao động từ 11-21 độ.

Không khí lạnh đã tràn qua biên giới, đêm nay miền Bắc chìm trong giá rét - Ảnh 1

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai do ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ ngày 01/12 đến ngày 03/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 01-02/12, khả năng khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; ngày 03/12 vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét. Từ ngày 01-03/12, khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, Mưa tuyết.

Khu vực Hà Nội, dù được dự báo không khí lạnh nhưng từ sáng trời vẫn oi nóng. Trưa nhiệt độ dao động từ 23-26 độ. Từ chiều đến đêm nhiệt giảm như đứt phanh. Tối 19h00 vào khoảng 18 độ, 22h00 nhiệt độ vào khoảng 17 độ, 24h00 đến sáng sớm hôm sau nhiệt độ sẽ xuống 15 độ. Sau khi cảm nhận thấy rét thì trời sẽ chuyển tạnh ráo.

Ngày 1-2/12: trời rét, sáng sớm và đêm rét đậm 14-16 độ

Ảnh: Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Miền Bắc rét đậm rét hại trong nhiều ngày, có nơi dưới 0 độ

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.