Tin mới

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm đầu tiên, nhiệt độ giảm mạnh

Thứ hai, 11/12/2023, 12:18 (GMT+7)

Sau khoảng thời gian có nắng ấm và sương mù đan xen, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh. Nhiệt độ có nơi xuống 5 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 11 đến ngày 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 16-17/12 có mưa rải rác; từ ngày 17/12 có khả năng trời chuyển rét. Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 17/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở Bắc Trung Bộ từ ngày 17/12 trời chuyển rét.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm đầu tiên. Ảnh: Internet
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm đầu tiên. Ảnh: Internet

Với đợt Không khí lạnh đổ bộ xuống nước ta đợt này, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 17/12 miền Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ giảm từ 8-10 độ C so với ngày trước. Bước sang ngày 18/12, nền nhiệt tiếp tục giảm thêm.

Thủ đô Hà Nội ngày 17/12, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động khoảng 18-21 độ C, giảm khoảng 8 độ C so với ngày 16/12. Đến ngày 18/12, nền nhiệt Hà Nội có thể giảm thêm 2-3 độ C, trời rét đậm.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Với mùa đông 2023 - 2024, do ảnh hưởng của El Nino, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, đồng thời số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn. Tuy nhiên, vẫn cần đề phòng các đợt Không khí lạnh có cường độ đặc biệt mạnh trong những tháng chính đông. Bên cạnh đó, những ngày mưa rào và giông cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. 

Từ tháng 12/2023 - 2/2024, nhiệt độ trung bình, trên phạm vi toàn quốc cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ so với trung bình nhiều năm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Miền Bắc rét đậm rét hại trong nhiều ngày, có nơi dưới 0 độ

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.